Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao đặc sắc nhằm phục vụ người dân và du khách tại Ninh Bình dịp lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và Quốc tế Lao động 1/5.
Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của vùng cố đô và khát vọng lan tỏa những giá trị văn hoá truyền thống, Nón lá - Việt Nam Festival 2025 mang đến một không gian trải nghiệm độc đáo cho người dân và du khách thông qua các màn trình diễn nghệ thuật đương đại thăng hoa trên nền tảng di sản thiên nhiên kỳ vĩ của vùng đất cố đô Hoa Lư.

Tại lễ khai mạc đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Màn kéo cờ Tổ quốc trên không; xếp hình bản đồ Việt Nam bởi hơn 1.000 chiếc nón lá. Cùng với đó là các tiết mục văn nghệ hấp dẫn như hát xẩm, biểu diễn trống, trình diễn cổ phục...
Trong thời gian từ ngày 30/04 đến 03/05/2025 sẽ diễn ra chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc, hấp dẫn: "Gấm Vóc Hoa Lư" - một show trình diễn cổ phục quy mô lớn, tái hiện dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc qua các triều đại; "Hoa Lư Vũ Hoạ" diễn ra ngày 01-02/05 tại bến thuyền Tam Cốc. Đây là một show thực cảnh kết hợp múa và trình diễn nghệ thuật thủ công, phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động của các làng nghề truyền thống ở Ninh Bình như: gốm, thêu, dệt, chằm nón...
Điểm nhấn cảm xúc của đêm 03/05 sẽ là minishow "Nhuộm Sắc Lưu Giang", quy tụ những giọng ca hàng đầu như Vũ Cát Tường, Bùi Công Nam, Phương Phương Thảo. Khán giả sẽ được đắm mình trong một không gian âm nhạc đa giác quan, hòa quyện cùng vẻ đẹp sông nước trữ tình của Tam Cốc.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, "Nón Lá - Việt Nam Festival 2025" còn mang đến Hoạt động chạy cộng đồng "Chạy Về Làng" (01-02/05). Hoạt động chạy độc đáo này sẽ đưa người tham gia băng qua những cung đường làng quê Bắc Bộ yên bình, tạo cơ hội kết nối sâu sắc với thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận những giá trị di sản văn hóa một cách chân thực nhất.
Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, những trò chơi dân gian đậm bản sắc vùng đất Cố đô, thả đèn hoa đăng lung linh trên sông, trồng cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, chiêm ngưỡng những màn diễu hành xe độc đáo và tự do khám phá vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ của Tam Cốc... Tất cả những điều đó sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Đồng thời cũng qua đây để thúc đẩy tăng trưởng du lịch địa phương và đưa di sản vào đời sống đương đại một cách sống động, ý nghĩa./.
.