Sáng 17/2 (tức Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình tổ chức Chương trình đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn. Những điểm đến nổi bật như: chùa Bái Đính, khu du lịch Thung Ui (phường Tây Hoa Lư) Đền Trần (phường Nam Định), danh thắng Tràng An… được đông đảo du khách trong nước và quốc tế ghé thăm.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, hoạt động đón khách đầu năm không chỉ mang ý nghĩa khởi động mùa du lịch mới mà còn thể hiện sự trân trọng, hiếu khách của địa phương đối với du khách gần xa, góp phần lan tỏa hình ảnh Ninh Bình thân thiện, hấp dẫn trong lòng du khách.

Sáng cùng ngày, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ đón hai du thuyền quốc tế Seabourn Encore và Piano Land với gần 2.400 du khách đến từ châu Âu và Hồng Kông (Trung Quốc). Đây là những vị khách quốc tế đầu tiên “xông đất” Quảng Ninh, mở đầu cho mùa du lịch biển năm mới Bính Ngọ 2026.

Hoạt động đón khách được tổ chức trang trọng với nghi thức chào mừng, biểu diễn văn nghệ dân gian và tặng quà lưu niệm, thể hiện sự mến khách, chuyên nghiệp của điểm đến. Đây không chỉ là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Quảng Ninh trong năm mới mà còn góp phần khẳng định vị thế của địa phương trên bản đồ du lịch tàu biển quốc tế.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 29 tháng Chạp đến mùng 9 Tết), Quảng Ninh dự kiến đón 6 chuyến tàu biển quốc tế với hàng nghìn lượt khách, tạo khí thế sôi động ngay từ những ngày đầu năm.

Tại Đà Nẵng, sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, thành phố đã tổ chức lễ đón đoàn khách quốc tế đầu tiên tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đoàn hơn 200 du khách trên chuyến bay FD634 từ Băng Cốc (Thái Lan) được chào đón bằng nghi thức truyền thống, tặng hoa, lì xì và tham gia các hoạt động văn hóa như múa lân, nhảy sạp… Hoạt động này góp phần tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn và giàu bản sắc văn hóa.

Toàn bộ hành khách cũng được tham gia hái lộc đầu Xuân, nhận những phần quà mang đậm hương sắc Tết Việt như nón lá, đèn lồng, cà phê, bánh dừa và ấn phẩm du lịch. Đặc biệt, 05 hành khách may mắn nhất chuyến bay được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan trao tặng quà và voucher trải nghiệm dịch vụ.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết: năm 2026, ngành du lịch thành phố tiếp tục tập trung khai thác hiệu quả các thị trường, làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh Đà Nẵng khác biệt, giàu bản sắc theo định hướng "Chạm về Nguyên bản".

"Chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đến với Đà Nẵng đều có thể cảm nhận những giá trị chân thực và đầy cảm hứng bởi “Chạm” là sự kết nối không khoảng cách giữa du khách và điểm đến; “Về” là hành trình tìm lại sự cân bằng nội tâm; còn “Nguyên bản” là cam kết của Đà Nẵng về những trải nghiệm độc đáo, không sao chép, không trùng lặp”.

Không chỉ nhộn nhịp đón những đoàn khách quốc tế đến "xông đất", nhiều hoạt động du lịch với những trải nghiệm thú vị cũng được tổ chức để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp đầu xuân mới.

Trong không khí đầu Xuân Bính Ngọ, đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa ô (The Hanoi Train) khởi động chương trình đặc biệt mang tên “Chở mùa xuân về”. Đây là mùa xuân đầu tiên The Hanoi Train vận hành chính thức, mở ra một lựa chọn du xuân khác biệt cho du khách nhiều thế hệ khi lấy cảm hứng từ Tết - mùa của đoàn viên, của tri ân và hướng về cội nguồn.

Đoàn tàu Hà Nội 5 Cửa ô với năm toa tàu mang tên Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, được trang hoàng như phòng khách của các gia đình Hà Nội xưa, bắt đầu hành trình Thăng Long - Kinh Bắc, từ ngày 17/2 - 8/3/2026. Bước vào không gian này, du khách có thể kết nối qua cùng một trải nghiệm: văn hóa - di sản - nghệ thuật - ẩm thực - tâm linh.

Đại diện The Hanoi Train chia sẻ: “Đoàn tàu chỉ là phương tiện hữu hình, điều chúng tôi chuyên chở là cảm giác được trở về. Giữa xã hội vận động nhanh, chúng tôi tin rằng được chậm lại, chạm vào chiều sâu văn hóa và ký ức là nhu cầu rất thật. Hành trình Thăng Long - Kinh Bắc chính là một khoảng lặng, một cánh cửa thời gian - nơi mỗi người, mỗi gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm văn hóa, gặp lại Tết và những hồi ức xưa”.

Tết đến, không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám luôn trở thành điểm hẹn văn hóa đặc biệt của người dân Thủ đô và du khách bốn phương. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu du Xuân của du khách trong và ngoài nước, khu nội tự của Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám mở cửa từ ngày 17-2 (Mùng 1 Tết). Khu Hồ Văn - nơi diễn ra hoạt động Hội chữ Xuân mở cửa xuyên Tết. Đây cũng là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Tết tại Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Bảo tàng Hà Nội là điểm đến không thể bỏ qua của du khách những ngày đầu xuân mới khi Bảo tàng vừa hoàn thiện các không gian trưng bày trong nhà và một số trưng bày ngoài trời để phục vụ cho người dân và du khách. Đến tham quan Bảo tàng Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội khám phá hơn 7.000 tư liệu, tài liệu, hiện vật, trong đó có 6 bảo vật và nhóm bảo vật quốc gia, được sắp xếp thành 7 chủ đề, 35 tiểu chủ đề, phản ánh tiến trình lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Tại tầng 4 của Bảo tàng, còn có không gian trải nghiệm số với bộ phim 3D về bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, đây cũng là điểm mới trong hoạt động trưng bày của Bảo tàng. Đặc biệt, để phục vụ người dân và du khách vui chơi Tết, Bảo tàng Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí đến hết ngày 2/3/2026.