Không phân biệt bằng chính quy với tại chức, liệu có "vàng thau lẫn lộn"?
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH. Trong đó, Luật Giáo dục ĐH quy định không phân biệt về giá trị văn bằng các hình thức đào tạo khác nhau. Như vậy, văn bằng hệ đào tạo ĐH chính quy so với các hệ đào tạo Tại chức, văn bằng 2, liên thông, từ xa…có giá trị như nhau. Câu chuyện phân biệt văn bằng chứng chỉ không chỉ “nóng” trong thời gian gần đây mà đã được nhắc đến vài năm trước khi một số địa phương nói “không” với việc tuyển dụng người có bằng tại chức và đào tạo từ xa. Lý do được đưa ra là người đi học tại chức phần lớn không đủ khả năng thi đỗ vào các trường ĐH chính quy nhưng vẫn muốn phát triển bằng con đường công danh sự nghiệp. (Giáo dục và Đào tạo 29/11/2018)
