Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành kết luận luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn về việc xem xét phương án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường xung quanh Hồ Tây, quận Tây Hồ.
Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố sớm giao UBND quận Tây Hồ tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (A6), tỷ lệ 1/2000 theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị, thời gian, tiến độ tổ chức lập, trình phê duyệt không quá 2 tháng.
Thành phố Hà Nội thống nhất với ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Tây Hồ về phương án mở rộng mặt cắt ngang tuyến phố Quảng An, Từ Hoa (phương án 21m).
Thành phố yêu cầu công trình phải có thẩm mỹ cao, tạo cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, giảm thiểu ảnh hưởng đến không gian xung quanh, đặc biệt là hình thức, tạo hình, hình khối.
Ghi nhận của phóng viên VOV2, hiện tại, tuyến phố Quảng An và Từ Hoa có bề rộng mặt đường tương đối hẹp, khoảng 5 đến 6m, khiến các phương tiện di chuyển tương đối khó khăn. Phần lớn vỉa hè được trưng dụng để đỗ xe máy và ô tô.
Phần mở rộng của phố Từ Hoa, Quảng An phải được xác định bề rộng mặt cắt đường giao thông, số lượng làn xe phù hợp với tổ chức không gian, tổ chức giao thông.
Khu vực hồ Thủy Sứ hiện đang thực hiện đề án khôi phục và phát triển trồng cây sen Tây Hồ, với vùng phụ cận có công viên, đường di chuyển ven hồ và dân cư nhộn nhịp.
Hồ Thủy Sứ nhìn từ trên cao, nơi dự kiến làm cầu nối với hồ Đầm Trị.
Hiện tại, để di chuyển từ hồ Thủy Sứ đến Đầm Trị, người dân phải đi quãng đường hơn 1,6km dọc theo tuyến đường ven hồ.
Theo Quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Tây và phụ cận (được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt), Hồ Tây sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy.
Hiện khu vực dự kiến xây dựng bến thủy nội địa vẫn là bãi đất trống.
Khu vực phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi cũng được nghiên cứu để bố trí không gian đi bộ kết hợp công viên cây xanh tại những vị trí phù hợp.
Hiện, không gian các tuyến phố xung quanh hồ Tây tập trung rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, thu hút một lượng lớn người dân và khách du lịch, thuận lợi để phát triển du lịch nơi đây.
Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng đề xuất việc nghiên cứu cao độ mặt nước Hồ Tây (mực nước cao nhất và thấp nhất) theo mùa; nghiên cứu màu sắc con đường, kết hợp cây xanh, chiếu sáng công trình.