Từ tờ mờ sáng, không cần ai nhắc nhở, một số người dân ở các xóm của thôn Nhuệ, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã mang chổi ra quét dọn khu vực quanh nhà và ngõ xóm. Ông Nguyễn Văn Hoàng cho biết, vì thói quen dậy sớm nên trước đây việc này chủ yếu do các cụ cao tuổi thực hiện với tinh thần tự nguyện. Từ sự gương mẫu ấy nên giờ đây, các hộ gia đình đều tự giác làm theo.

Cũng như đông đảo bà con ở các xóm, từ lâu ông Đàm Quang Bính, Trưởng thôn Nhuệ thường xuyên tham gia vào hoạt động vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh. Đề cập thói quen này, nhất là sự đổi thay về cảnh quan, môi trường, ông Bính cho biết. “Dưới sự chỉ đạo của chi bộ đảng, chúng tôi hưởng ứng, thực hiện phong trào sáng, xanh, sạch, an toàn. Từ trên xuống dưới, từng ngõ, từng làng triển khai rất tốt”, ông Bính cho biết.

Có được không gian sáng, sạch, thoáng đáng này cũng cần kể đến sự nhiệt huyết của ông Nguyễn Văn Sơn, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Nhuệ. Hàng tuần, không kể nắng mưa, sớm, khuya ông luôn dành thời gian cùng các ủy viên trong Chi bộ thôn Nhuệ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch. Ông Sơn cho biết trước đây, thôn Nhuệ từng là nơi có nhiều “điểm đen” về môi trường. Từ khi thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, cán bộ và người cao tuổi trong thôn, bằng sự gương mẫu trong hành động và lời nói nên đã từng bước lan tỏa nếp sống văn minh đến các hộ gia đình. “Chúng tôi kiên trì thực hiện, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó, tạo thói quen cho cán bộ, đảng viên để tạo sự lan tỏa”, ông Sơn chia sẻ.

Từng là nơi bị liệt vào danh sách các “điểm đen” về môi trường, giờ đây thôn Nhuệ trở thành điểm sáng về thực hiện nếp sống văn minh của huyện Hoài Đức. Từ không gian tại khu vực nhà văn hóa cho đến các đường làng, ngõ xóm đều xanh, sạch và đẹp hơn với những đoạn đường hoa, tranh bích họa… Sự ghi nhận với giải nhất của một cuộc thi với các tiêu chí sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn do huyện Hoài Đức tổ chức dành cho thôn Nhuệ mới đây là một minh chứng. Tự hào về điều này, ông Trần Đình Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thượng cho biết từ sự gương mẫu của người cao tuổi, các cán bộ, đảng viên và sự đổi thay ở thôn Nhuệ đã lan tỏa ra các địa bàn còn lại trong xã. “Đến nay 100% các thôn, xóm ở xã Đức Thượng đều có các tuyến đường hoa, tranh bích họa, người dân đổ rác đúng giờ, không còn tình trạng vứt rác ngoài đường”, ông Ngọc cho biết.

Từ sự đổi thay ở thôn Nhuệ nói riêng và xã Đức Thượng nói chung, người cao tuổi ở các xã thuộc huyện Hoài Đức, nhất là những người đang đảm nhiệm vai trò là bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm trưởng… cũng đang nỗ lực không ngừng. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng Hoài Đức trở thành huyện và sắp tới là quận văn minh của Thủ đô Hà Nội.