Tối 28/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức tổng kết, trao giải Liên hoan tiếng hát người cao tuổi toàn quốc năm 2023.

Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, đây là năm đầu tiên Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan tiếng hát người cao tuổi có quy mô rộng khắp, sôi động ở tất cả các cấp, các địa phương, là sân chơi bổ ích, tạo không khí phấn khởi, để người cao tuổi tiếp tục sống vui, khỏe, hạnh phúc. Đặc biệt và có ý nghĩa hơn nữa khi Liên hoan được tổ chức trong Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam với chủ đề “Người cao tuổi được phát huy và chăm sóc đầy đủ”.

Tối 26/10, tại Hà Nội, Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023 khai mạc với thông điệp “Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”. Tham gia Liên hoan có 400 người cao tuổi thuộc 19 đoàn nghệ thuật quần chúng Người cao tuổi đạt giải A tại Liên hoan tiếng hát người cao tuổi 3 khu vực vừa được tổ chức trên toàn quốc.

Trước đó trong tháng 8 và tháng 9/2023, liên hoan đã tổ chức cấp khu vực tại các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Bà Rịa-Vũng Tàu, thu hút hơn 777 diễn viên thuộc 54 tỉnh/thành trong cả nước với hàng trăm tiết mục đặc sắc.

Liên hoan tiếng hát NCT Việt Nam khu vực 1, gồm các tỉnh phía Bắc, tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 27 - 30/9. Liên hoan tiếng hát NCT khu vực 2, gồm các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 4 - 6/10. Liên hoan tiếng hát NCT khu vực 3, gồm các tỉnh miền Nam, tổ chức tại tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu từ ngày 13 - 15/9.

Liên hoan Tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023 diễn ra từ ngày 26 đến 28/10 tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ - Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam. Hội đồng nghệ thuật gồm những nghệ sĩ, đạo diễn, nhạc sĩ, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có trình độ, năng lực chuyên môn cao, uy tín về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật chấm giải.

Tại chung kết Liên hoan, các đoàn đến từ 3 khu vực đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc, vùng miền, ấn tượng để lại nhiều niềm vui, tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, nhất là người cao tuổi. Các chương trình, tiết mục tham gia liên hoan tập trung các nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống hào hùng của dân tộc, những thành tựu đổi mới của đất nước và những đóng góp của người cao tuổi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lễ tổng kết và trao giải diễn ra vào tối ngày 28/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 8 giải A dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi các tỉnh, thành phố: Bà Rịa-Vũng Tàu, Điện Biên, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Tiền Giang và Ninh Thuận; 6 giải B thuộc về các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh: Bến Tre, Cao Bằng, Hà Nam, Khánh Hòa, Hưng Yên và Quảng Ngãi; 5 giải C dành cho các đoàn nghệ thuật quần chúng người cao tuổi tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa và Thái Bình.

Tại Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023, bằng lời ca, tiếng hát, qua chương trình nghệ thuật, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, góp phần khích lệ, động viên người cao tuổi tích cực tham gia phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” tại cộng đồng, để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Đây cũng là dịp để người cao tuổi ôn lại truyền thống cách mạng, truyền thống người cao tuổi, góp phần xây dựng tổ chức Hội Người cao tuổi ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”./.

Một số hình ảnh tại Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi toàn quốc năm 2023: