Ông Hoàng Trung Hoàn, tổ 23 phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện sử dụng 2 mảnh đất, một mảnh rộng 53m và một mảnh 112m2. Cách đây nửa tháng, ông đã nhận được thông báo nộp thuế của năm 2021. Mảnh đất 112m2 đã được cấp GCNQSD đất với toàn bộ diện tích là đất ở. Nhưng 3 năm nay, năm nào ông cũng chỉ nhận được thông báo đóng thuế cho 68m2. Khi phát hiện ra sai sót, ông Hoàn làm đầy đủ thủ tục hồ sơ nộp cho cơ quan thuế yêu cầu điều chỉnh lại theo đúng GCNQSD đất đã được cấp, bao giờ điều chỉnh đúng, ông sẽ đóng thuế đầy đủ. Thế nhưng lần này, ông vẫn nhận được thông báo thuế như những năm trước. Do năm ngoái không đóng thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế nên trong giấy đề nghị nộp thuế kỳ này, bên cạnh phần phải nộp thuế, ông còn bị nộp phạt vì chưa thực hiện nghĩa vụ nộp thuế "cơ quan thuế làm sai sao lại đổ cái sai đó lên dân được. Số tiền nộp phạt không đáng là bao nhưng gây rất nhiều bức xúc cho dân" - ông Hoàn nói.

Cũng giống như trường hợp của ông Hoàn, chị Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Thu Hà tổ dân phố 14 rất bức xúc khi trước đây, mảnh đất các chị đang sử dụng mang tên Nguyễn Thị Quây. 5 năm nay, mảnh đất này đã được sang tên cho anh Nguyễn Việt Cường, anh Cường cũng đã sang tên cho chị Phương, chị Hà. Thế nhưng Chi cục Thuế quận Long Biên vẫn ra thông báo thuế đất phải đóng mang tên bà Nguyễn Thị Quây. Để tránh những vướng mắc không đáng có sau này, năm nào chị Phương, chị Hà cũng làm đầy đủ thủ tục điều chỉnh thông tin người nộp thuế như: Photo GCNQSD đất, chứng minh nhân dân và có đơn đề nghị điều chỉnh lại thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gửi cho cán bộ thu thuế tại địa phương, nhưng mọi việc “đâu vẫn hoàn đó”.

Dù chưa có con số thống kê chính xác nhưng mỗi ngày, cán bộ thuế trên địa bàn phường Bồ Đề phải tiếp tới vài chục người thắc mắc về thuế đất. Chị Nguyễn Thị Lan, cán bộ UBND phường Bồ Đề cho biết, bức xúc của các hộ dân là hoàn toàn có cơ sở. Trên địa bàn đã xảy ra trường hợp một mảnh đất nhưng lại có tới 2 - 3, thậm chí là 4 người đứng tên đóng thuế. Có trường hợp 2 vợ chồng đứng tên trên sổ đỏ nhưng khi thông báo nộp thuế thì vợ có tên trên 1 tờ thông báo, chồng lại có tên trên 1 tờ thông báo khác.

Khi mọi thông tin liên quan đến thửa đất không đúng, người dân có quyền từ chối đóng thuế và khi đã làm đầy đủ thủ tục để điều chỉnh thông tin người nộp thuế, việc Chi cục Thuế quận Long Biên không điều chỉnh thì trách nhiệm phải thuộc về cơ quan thuế. Năm ngoái, một số người dân đã không nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vì thông tin nộp thuế không đúng. Cán bộ phường cũng đã trao đổi với cán bộ thuế của quận và cùng nhất trí, những hộ nào sai thông tin sẽ không thu thuế, thế nhưng không hiểu sao, Chi cục Thuế quận Long Biên vẫn ra quyết định xử phạt vì hành vi chậm nộp này.

Những sai sót trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không chỉ xảy ra đối với các hộ dân của phường Bồ Đề mà cũng là sai sót của rất nhiều phường khác của quận Long Biên như: phường Thạch Bàn, phường Long Biên.... Một cán bộ phường Thạch Bàn cho hay: trước những điểm còn bất cập trong việc thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, năm ngoái, lãnh đạo phường đã phải mời Chi cục Thuế quận Long Biên đến làm việc. Cơ quan thuế cũng đã nhận sai và hứa sẽ sửa, thế nhưng năm nay, phần sai sót của năm trước vẫn tồn tại như cũ.

Khi người dân mua bán, chuyển nhượng, nhận thừa kế quyền sử dụng đất….. đều qua chi cục thuế của quận để thực hiện nghĩa vụ thuế. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm xóa tên của chủ cũ và điền tên của chủ mới với đầy đủ thông tin theo đúng những gì họ đã kê khai và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế. Nhưng vì sao, Chi cục Thuế quận Long Biên vẫn để những sai sót không đáng có này xảy ra để người dân phải bức xúc? Xin gửi câu hỏi này tới cơ quan thuế của quận Long Biên, thành phố Hà Nội./.