Ngay sau khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành và Nghị định số 39/2018/ NĐ- CP về hướng dẫn thi hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Tư pháp đã chủ trương sớm củng cố mạng lưới tư vấn viên pháp luật cho doanh nghiệp đã được hình thành từ giai đoạn trước, đồng thời tổ chức công nhận các tư vấn viên một cách bài bản, đầy đủ căn cứ pháp lý.

Khi Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời, hầu hết tất cả các tỉnh, thành phố đều thành lập được một trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hướng đến việc triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp về mặt pháp luật. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật vì thế phát triển mạnh mẽ hơn.

“Mạng lưới tư vấn viên pháp luật này nhằm mục đích chính là để hỗ trợ về mặt pháp lý cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tại Việt Nam và nhằm một số mục tiêu. Ví dụ hỗ trợ về mặt công nghệ thông tin, tư vấn phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh, từ mô hình doanh nghiệp siêu nhỏ và có chức năng là khởi nghiệp sáng tạo và một số lĩnh vực doanh nghiệp theo chương trình mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số”, luật sư Nguyễn Thúy Quỳnh, công ty luật trách nhiệm hữu hạn Châu Phong, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết.

Sau khi Bộ Tư pháp công nhận mạng lưới viên tư vấn pháp luật, nhiều Bộ tiếp theo đã ra quyết định công nhận mạng lưới tư vấn viên cho doanh nghiệp theo chức năng quản lý của ngành mình, trong đó có tư vấn viên pháp luật. Bộ Kế hoạch đầu tư có thành lập một hệ thống một hệ thống hỗ trợ thông tin. Trên hệ thống này, những người có nhu cầu tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp đặt câu hỏi và đề nghị được trợ giúp. Những người được xác nhận là thành viên của mạng lưới tư vấn viên pháp luật sẽ đảm nhiệm vai trò tư vấn pháp luật trên hệ thống hỗ trợ thông tin.

Từ khi mạng lưới phát triển, các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các địa phương đã được hỗ trợ nhiều về pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, có những doanh nghiệp vẫn chưa biết đến mạng lưới này. Ông Vũ Tuấn Doanh, Giám đốc công ty Cổ phần thương mại HSE Thủ đô cho rằng đáng tiếc khi doanh nghiệp của mình chưa biết về mạng lưới tư vấn viên pháp luật dù có rất nhiều vấn đề những doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt ở giai đoạn khởi nghiệp cần có những hỗ trợ

“Như công ty cổ phần chúng tôi cần nhất tư vấn về mảng về thuế và pháp lí nói chung. Thực ra mạng lưới tư vấn viên pháp luật rất cần, tuy nhiên tôi không biết, toàn phải nhờ các mối quan hệ thân quen bên Luật để hỗ trợ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa nắm được nên tôi nghĩ rất cần đẩy mạnh truyền thông, mong muốn làm sao truyền thông hữu hiệu, đa dạng hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi.”, ông Tuấn Danh kiến nghị.

Theo luật sư Thúy Quỳnh, sau một thời gian triển khai trên thực tiễn cho thấy, ở một số thành phố lớn có hạ tầng về công nghệ thông tin, đồng thời các doanh nghiệp có năng lực tiếp cận công nghệ thông tin nhanh chóng và kịp thời cho thấy hình thức tư vấn này khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh đang gặp khó khăn về công nghệ thông tin đã kéo theo hoạt động này triển khai chưa được thực sự hiệu quả. Ngoài ra, theo bà Thúy Quỳnh còn có một khó khăn khác. Cụ thể những doanh nghiệp đang hoạt động trong tất cả các lĩnh vực thuộc tất cả các thành phần kinh tế đều có thể đặt câu hỏi và không phải tư vấn viên nào cũng đủ khả năng giải đáp.

Bên cạnh đó, nếu những thông tin đã được giải đáp bằng một câu hỏi tương tự trước đó thì những người đặt lại câu hỏi sau đó có thể không được phê duyệt đưa lên trang. Điều này khiến doanh nghiệp tham gia tư vấn sẽ gặp khó khăn khi những vấn đề họ đặt ra không được giải đáp hoặc giải đáp không kịp thời. Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp đặc biệt hoạt động trong những lĩnh vực chưa có điều kiện để tiếp cận về nền tảng về hạ tầng công nghệ thông tin như nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, các doanh nghiệp diêm nghiệp... mạng lưới tư vấn viên pháp luật cần có những chính sách chuyên sâu hơn để hướng đến những đối tượng này.

Từ kinh nghiệm thực tế, Luật sư Thúy Quỳnh cho rằng nên xây dựng thành những chuyên đề tư vấn thực sự có tính khả thi cho hoạt động doanh nghiệp. Ví dụ, trong quá trình hoạt động doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ những quy định nào theo chính sách pháp luật áp dụng đối với doanh nghiệp thì nên xây dựng thành những chuyên đề cụ thể. Bởi vì những quy định khung hoặc mang tính thủ tục khi làm rõ ra doanh nghiệp có thể nắm bắt thông tin ngắn gọn, chính xác thay vì đọc cả một quyển luật. Tóm tắt mang tính rất cơ bản nhưng chính thống và dễ hiểu giúp doanh nghiệp triển khai trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Và để thu hút những luật sư giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm tham gia vào mạng lưới tư vấn viên, Luật sư Thúy Quỳnh cho rằng cần căn cứ trên chuyên môn nhất định về lĩnh vực pháp luật của mỗi luật sư, tránh sự dàn trải hoặc thiếu chuyên môn sâu. Bên cạnh đó, quy định về điều kiện tham gia hệ thống mạng lưới tư vấn viên cần giảm bớt độ phức tạp bởi thực tế rất nhiều luật sư muốn tham gia nhưng lại ngại ngần khi nhìn thấy bộ hồ sơ cần đăng ký quá phức tạp.

Mời các bạn bấm nút nghe nội dung: