Ông Lê Văn Quyền ở xóm Chuối, xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có đơn hỏi về việc bị dừng chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Về việc này, Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có công văn cho biết:

Theo Kết luận số 01 ngày 20/01/2017 của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và xã hội về thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Nguyên, sau khi thanh tra, kiểm tra thấy hồ sơ hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của ông Lê Văn Quyền chưa đảm bảo theo quy định, cần phải bổ sung giấy tờ chứng minh vùng miền là có thời gian công tác tại vùng quân đội Mỹ giải chất độc hóa học.

Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Đại Từ đã thông báo để ông Lê Văn Quyền bổ sung các giấy tờ theo quy định nhưng đến nay ông Quyền chưa cung cấp thêm giấy tờ theo yêu cầu. Căn cứ quy định tại Nghị định số 31/2013 ngày của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì đến nay ông Lê Văn Quyền chưa đủ điều kiện để hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.