Nhà đất là tài sản có giá trị, không ít người đã thế chấp nhà, quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Luật sư Nguyễn Thị Phương Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết, theo quy định, nếu được người nhận thế chấp đồng ý thì nhà, đất đã thế chấp vẫn có thể được cho thuê nhưng phải thông báo cho bên thuê biết. Tuy nhiên, pháp luật không cho phép đem nhà, đất đã thế chấp đi góp vốn đầu tư. Vậy nhà, đất đã thế chấp mà muốn bán, cho thuê thì phải làm thủ tục gì? Phải làm sao để có thể biết căn nhà mình đang chuẩn bị mua có bị thế chấp hay không?