Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của internet, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao ngày càng trở nên đa dạng, phức tạp và tinh vi, trong đó có tội phạm sử dụng mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

# Vũ Đức Kiên (sinh năm 1994, trú tại xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) đã sử dụng tài khoản Zalo “D Ông trùm” để tạo lập, quản trị và điều hành hai nhóm kín trên ứng dụng Zalo là “Some HN Zalo” và “Hà Nội show”. Trong thời gian từ tháng 10/2019 đến tháng 2/2020, Kiên đã đăng tải 2.250 tệp phim, hình ảnh khiêu dâm, đồi trụy lên 2 nhóm Zalo trên. Ngoài ra, Kiên đã tổ chức cho 4 tài khoản thành viên nữ khoảng 13 lần livestream có nội dung khiêu dâm. Cơ quan chức năng xác định Kiên đã truyền bá tổng cộng 1.839 tệp phim, hình ảnh có nội dung khiêu dâm, đồi trụy để hưởng lợi; bao gồm: 1.042 video clip và 797 file ảnh. Tổng dung lượng của các tệp tin mẫu cần giám định có nội dung khiêu dâm, đồi trụy là gần 14 GB.

# Đối tượng Đồng Văn Sỹ, sinh năm 2000 ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã sử dụng nhiều tài khoản Zalo, lập nhóm với vài nghìn thành viên để chia sẻ những clip sex, hình ảnh khiêu dâm. Chỉ đến khi bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố về hành vi tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng Zalo, đối tượng mới hối hận về những hành vi của mình.

Tùy thuộc tính chất mức độ của hành vi vi phạm mà người làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm; nếu nghiêm trọng hơn, có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm; khung hình phạt nặng nhất cho tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy là bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The light, những hành vi được xem là dấu hiệu của tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy có thể hiểu là những người trực tiếp làm ra các ấn phẩm có nội dung đồi trụy hoặc sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ các loại sách báo, tranh ảnh hoặc những vật phẩm khác có nội dung đồi trụy thì đều là dấu hiệu pháp lý của tội danh này và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tùy thuộc tính chất mức độ của hành vi vi phạm, cơ quan chức năng có thể xử lý hành chính hoặc hình sự. Hành chính phạt tiền theo quy định tại Điều 101, Nghị định 15/2020 từ 10 triệu - 20 triệu nếu sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ các thông tin dâm ô, đồi trụy không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Khi nặng hơn thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015.

Mời quý vị và các bạn nghe toàn bộ cuộc trao đổi của luật sư Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Công ty Luật hợp danh The light với phóng viên chương trình Cầm tay chỉ luật: