Thông tin tại Hội nghị trao đổi giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy (gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng, Cục Nghiệp vụ và Pháp luật - Cảnh sát biển Việt Nam và Cục Hải quan) cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2026, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á. “Tam giác Vàng” vẫn là nguồn cung lớn, với các tuyến vận chuyển qua Lào, Campuchia vào Việt Nam gia tăng áp lực kiểm soát.
Các lực lượng đã chủ trì, phối hợp phát hiện 362 vụ, bắt giữ 629 đối tượng, thu giữ 570,725 kg ma túy các loại và ngăn chặn 49 tấn caffeine.
Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, hoạt động tội phạm có xu hướng lợi dụng nhiều phương thức mới. Trong lĩnh vực hải quan, các đối tượng khai thác hoạt động xuất nhập khẩu, hành lý hành khách, hàng chuyển phát nhanh và vận tải quốc tế để vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuyến hàng không tiếp tục là điểm nóng do đặc điểm lưu chuyển nhanh, khó kiểm soát.
Hiệu quả phối hợp liên ngành các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tút được ghi nhận qua việc thiết lập cơ chế trao đổi thông tin nhanh, kiểm soát chặt địa bàn trọng điểm, đặc biệt trong các đợt cao điểm. Tuy nhiên, một số hạn chế vẫn tồn tại như trao đổi thông tin chưa thường xuyên, nhân lực chuyên sâu còn thiếu, trong khi tội phạm ngày càng tinh vi, có tổ chức.
Các cơ quan liên quan thống nhất tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, tăng cường xác lập chuyên án lớn, nâng cao năng lực cán bộ và ứng dụng công nghệ trong phát hiện, kiểm soát rủi ro.
Đại diện cơ quan Hải quan cho biết sẽ tập trung phân tích thông tin, kiểm soát rủi ro, ứng dụng thiết bị kỹ thuật hiện đại và tăng cường phối hợp liên ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới.
Hội nghị khẳng định yêu cầu duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chuyên trách, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội./.
