Nhiều ổ dịch dại xuất hiện ngay từ đầu năm
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026, thành phố đã ghi nhận 4 ổ dịch dại trên động vật tại 3 xã, phường Đồng Dương, Sơn Cẩm Hà và Thạnh Bình, với 7 người bị chó mèo cắn, cào.
Dù các trường hợp phơi nhiễm đã được tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời, nhưng con số ổ dịch xuất hiện dồn dập ngay đầu năm khiến ngành y tế không khỏi lo ngại.
Theo ThS.BS Võ Thị Thùy Trang, Phó Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm – CDC Đà Nẵng, so với cùng kỳ năm trước, dấu hiệu dịch tễ đang đáng chú ý hơn.
“Việc xuất hiện 4 ổ dịch chỉ trong thời gian ngắn đầu năm cho thấy mầm bệnh vẫn đang tồn tại trong quần thể chó mèo”, bà Trang cho biết.
Điều này đồng nghĩa hệ thống y tế dự phòng và thú y phải tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch để ngăn nguy cơ lây sang người.
8 người tử vong trên cả nước – con số đáng báo động
Không chỉ riêng Đà Nẵng, tình hình bệnh dại trên cả nước cũng đang có dấu hiệu đáng lo ngại. Thống kê cho thấy, từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 8 tỉnh, thành phố, gồm Lai Châu, Lào Cai, TP.HCM, Vĩnh Long, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Trước đó, năm 2025 cả nước ghi nhận 77 ca tử vong do bệnh dại, rải rác tại nhiều địa phương.
Con số này cho thấy bệnh dại vẫn đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu đi lại, giao lưu tăng cao sau dịp Tết.
TS Nguyễn Thị Thanh Hương - Trưởng Văn phòng Chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu người phải đi tiêm vaccine phòng dại sau khi bị chó mèo cắn. Điều này phản ánh nguy cơ phơi nhiễm trong cộng đồng vẫn ở mức cao.
Trong khi đó, một bộ phận người dân vẫn có tâm lý chủ quan với bệnh dại. Nhiều người cho rằng “chó nhà cắn thì không sao”, hoặc khi vết thương đã lành thì không cần tiêm phòng. Đây đều là những quan niệm sai lầm khiến người dân phải đánh đổi bằng tính mạng.
Thậm chí, vẫn có những trường hợp tin vào các phương pháp truyền miệng như đắp lá, uống thuốc nam thay vì đến cơ sở y tế, khiến thời gian “vàng” để phòng bệnh bị bỏ lỡ.
Trong khi đó, virus dại có thể âm thầm di chuyển từ vết thương theo hệ thần kinh lên não và khi các triệu chứng đã xuất hiện thì hầu như không còn cơ hội cứu chữa.
TS Thanh Hương cũng cho biết, hiện nay vaccine phòng dại thế hệ mới có độ an toàn cao, ít tác dụng phụ và nguồn cung vẫn được đảm bảo. Vì vậy, người dân không nên chần chừ hoặc lo ngại khi được chỉ định tiêm phòng sau phơi nhiễm.
Bên cạnh việc xử trí đúng khi bị chó mèo cắn, quản lý đàn vật nuôi vẫn được xem là giải pháp then chốt trong phòng chống bệnh dại.
Theo ước tính, Việt Nam hiện có khoảng 10 triệu con chó mèo được nuôi trong dân, trong đó không ít vật nuôi chưa được tiêm phòng dại đầy đủ.
TS Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh, để tiến tới mục tiêu loại trừ tử vong do bệnh dại vào năm 2030, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, thú y và chính quyền địa phương, đồng thời nâng cao ý thức của người dân trong tiêm phòng cho vật nuôi, quản lý chó mèo và xử trí đúng khi bị cắn.
"Nếu 70% đàn chó, mèo được tiêm phòng dại liên tục trong 3 năm sẽ tạo được miễn dịch cộng đồng, từ đó giảm tỷ lệ chó, mèo bị dại. Và khi không có chó, mèo bị dại sẽ không còn tình trạng người bị chó mèo cắn, cào. Và như vậy sẽ không còn bệnh dại trên người" TS Hương phân tích.
Bệnh dại có thể phòng ngừa bằng vaccine, nhưng khi đã phát bệnh thì gần như không thể cứu chữa. Vì vậy, đừng để một phút chủ quan sau vết chó, mèo cắn, cào phải trả giá bằng cả mạng sống./.
