Các tình nguyện viên gồm 11 giảng viên và 339 sinh viên năm cuối các hệ bác sĩ y khoa, cử nhân điều dưỡng, y tế công cộng, y học cổ truyền… Trong đó có những sinh viên đã có kinh nghiệm tham gia chống dịch ở Bắc Ninh.

Tất cả những sinh viên này đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Nhà trường cũng đã đào tạo, tập huấn bài bản về truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm cho các em. Dự kiến, các tình nguyện viên sẽ tham gia hỗ trợ theo phân bổ của Sở Y tế tỉnh Bình Dương để tăng cường cho một số địa phương có điểm nóng về dịch gồm thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một; thị xã Tân Uyên, Bến Cát.

Khác với các lần hỗ trợ trước, lần này đoàn Trường ĐH Y Hà Nội có 50 sinh viên năm cuối hệ điều dưỡng, sẽ trực tiếp chăm sóc bệnh nhân trong các cơ sở y tế.

Trước đó, các tình nguyện viên tại chỗ gồm các bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Mỹ Phước, Bệnh viện quốc tế Becamex… cũng đã tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.

Hiện nay, tỉnh Bình Dương đang trong tình trạng “khát” xét nghiệm Covid-19. Nhu cầu xét nghiệm cùng lúc quá lớn trong khi nhân lực có hạn, không đáp ứng được việc phải xét nghiệm nhanh, truy vết, khoanh vùng. Đã có tình trạng hơn 4.200 công nhân của Công ty TNHH Hansoll Vina (Khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An) phải ăn ngủ nhiều ngày tại công ty để chờ được xét nghiệm.

Hiện Bình Dương đã có hơn 600 ca mắc Covid-19, khoảng 40 nhà máy và hàng chục khu nhà trọ công nhân có dịch. Tỉnh đã có kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1 triệu dân để truy vết F0 trong cộng đồng.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều địa phương.