Từ khóa tìm kiếm: hỗ trợ

Doanh nghiệp ở Hà Nội phải báo cáo thưởng Tết trước ngày 10/1/2024

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

VOV2 - Hà Nội có khoảng 250.000 doanh nghiệp với khoảng 2,5 triệu lao động, trong đó có 9.000 Công đoàn cơ sở. Liên đoàn lao động thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở báo cáo sớm nhất tình hình lương, thưởng dịp Tết.

Công đoàn Hà Nội lên phương án tổ chức Tết cho người lao động

[VOV2] - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động.

[VOV2] - Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho người lao động.

Chi trả chế độ BHXH đối với người bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

[VOV2] - Đến nay, BHXH Việt Nam đã chi hơn 567 triệu đồng chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đêm 12/9.

[VOV2] - Đến nay, BHXH Việt Nam đã chi hơn 567 triệu đồng chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội đêm 12/9.

Ngành BHXH hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

[VOV2] - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội về hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

[VOV2] - Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Công văn hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội về hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini

[VOV2] - Cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ những nạn nhân thương vong và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

[VOV2] - Cả hệ thống chính trị vào cuộc hỗ trợ những nạn nhân thương vong và những trường hợp bị ảnh hưởng do đám cháy tại phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Người lao động giãn việc, mất việc được tổ chức công đoàn hỗ trợ

[VOV2] - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Mức chi từ 1-3 triệu đồng, được trích từ kinh phí công đoàn.

[VOV2] - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Mức chi từ 1-3 triệu đồng, được trích từ kinh phí công đoàn.

Dồn lực để chi trả Bảo hiểm thất nghiệp đúng hạn

[VOV2] - BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ ngành liên quan có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để chi trả bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời.

[VOV2] - BHXH Việt Nam đang phối hợp với Bộ ngành liên quan có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc để chi trả bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ, kịp thời.

Hình phạt đối với những kẻ nhắn tin để chiếm đoạt tiền

[VOV2] - Những ngày qua, không ít người nhận được tin nhắn lừa đảo qua điện thoại với nội dung nhận hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp. Có không ít người nhẹ dạ cả tin làm theo hướng dẫn nên đã bị chiếm đoạt cả trăm triệu đồng.

[VOV2] - Những ngày qua, không ít người nhận được tin nhắn lừa đảo qua điện thoại với nội dung nhận hỗ trợ Bảo hiểm thất nghiệp. Có không ít người nhẹ dạ cả tin làm theo hướng dẫn nên đã bị chiếm đoạt cả trăm triệu đồng.

Người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ BHTN nhanh nhất?

[VOV2] - Đã có rất nhiều người lao động đã được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN, nhưng cũng còn không ít người chưa được hưởng chính sách. Vậy người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ BHTN nhanh nhất?

[VOV2] - Đã có rất nhiều người lao động đã được nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN, nhưng cũng còn không ít người chưa được hưởng chính sách. Vậy người lao động cần làm gì để nhận hỗ trợ BHTN nhanh nhất?

Một miếng khi đói bằng một gói khi no

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.

[VOV2] - Tới thời điểm này, đã có khoảng 10.000 người lao động nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Gần 382.000 doanh nghiệp đã được thông báo giảm mức đóng từ 1% xuống 0%.