Cảnh báo tai nạn thương tích ở trẻ em tăng mạnh trong mùa hè
Ba ngày sau khi gắp dị vật đường thở, bé Thào Thị Yến Chi (6 tuổi, Lào Cai) vẫn thở khò khè và đang tiếp tục được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trường hợp của bé Chi và nhiều trẻ khác là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tai nạn thương tích gia tăng trong mùa hè, khi trẻ có nhiều thời gian vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của người lớn.
Theo chị Hầu Thị Súng - mẹ cháu Chi, trong lúc cả nhà đang nghỉ trưa, bé tự chơi một mình ở gian nhà ngoài. Một lúc sau, chị nghe thấy con kêu buồn nôn, khó thở.
“Con không nôn được. Xong thấy như kiểu có cái gì mắc ở họng. Rồi con không thở được, người tím tái nằm lăn ra thì lúc đó sợ quá mới gọi chồng về đưa đi viện”- chị Súng kể lại trong bàng hoàng.

Theo ThS.BS Bùi Thị Thu Hường - Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, tại bệnh viện tỉnh Lào Cai, chụp CT ngực cho thấy cháu Chi đã xẹp toàn bộ phổi bên trái, ngay lập tức các BS đặt nội khí quản rồi chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi TƯ. Tại đây, các bác sỹ tiến hành nội soi,gắp được 2 hạt cườm mắc trong phổi trái của cháu Chi.
"Hiện cháu đã ổn hơn, cai được máy thở nhưng vẫn cần theo dõi sát sao vì phổi vẫn còn tổn thương”-BS Hường cho biết thêm.
Không chỉ những tai nạn nhỏ tại nhà, các hoạt động vui chơi ngoài trời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Như trường hợp cháu L.T.K (15 tuổi, Hà Nội), về quê nghỉ hè với ông bà mới được hai hôm thì gặp tai nạn khi đi chơi công viên. Theo lời anh Tuấn - bố cháu K, trong khi cháu K chơi xe điện 3 bánh, không may 2 xe đâm vào nhau khiến cháu K ngã văng ra khỏi xe, đầu đập mạnh xuống đất. Cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định được chẩn đoán cháu bị vỡ xương thái dương, tụ máu dưới sọ và chuyển về Bệnh viện Nhi TƯ.
"Xe không có dây an toàn với cả người lớn cũng không để ý đến nên xảy ra như vậy. Hiện cháu kêu đau đầu, đau tức ngực, chảy máu bên tai trái và buồn nôn..."- anh Tuấn chia sẻ với PV VOV2.

Sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định cháu bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, kèm chấn thương vùng kín. Hiện bệnh nhân đang được hội chẩn đa chuyên khoa để có phương án điều trị tối ưu.
Tai nạn thương tích không chừa bất cứ ai
BSCKII Nguyễn Tân Hùng - Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: chỉ trong tuần đầu của kỳ nghỉ hè, số lượng bệnh nhi bị tai nạn thương tích nhập viện tăng so với thời điểm trước đó. Đuối nước, tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt là những tai nạn thương tích chủ yếu ở trẻ. Nguyên nhân chính là do thời gian này các em được nghỉ học, được tự do vui chơi nhưng thiếu sự giám sát của gia đình và trường. Bên cạnh đó, trẻ em với bản tính hiếu động, thích tò mò và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh nên rất dễ bị tai nạn thương tích.
Theo các bác sĩ, đối với trẻ nhỏ từ 2 đến 5 tuổi thường gặp tai nạn thương tích tại nhà như: ngã, bỏng, hóc dị vật, uống nhầm hóa chất…; còn đối với trẻ từ 6 đến 14 tuổi thường gặp tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông… Nếu không có sự giám sát chặt chẽ từ người lớn khi trẻ bơi lội, chơi đùa trong ao, hồ, bể bơi… trẻ nhỏ phải đối mặt nguy cơ cao bị đuối nước.
Những khuyến cáo “cấp thiết” từ bác sĩ để tránh tai nạn thương tích cho trẻ:
-Luôn để mắt đến trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tuổi – giai đoạn hiếu động, tò mò nhưng chưa nhận thức được nguy hiểm.
-Tránh để các vật nhỏ dễ nuốt trong tầm tay trẻ, như hạt cườm, đồng xu, pin cúc áo, hóa chất..
-Giám sát trẻ khi chơi ở những nơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn như cầu trượt, hồ bơi, công viên đông người, khu vực giao thông…Tuyệt đối không cho trẻ tự ý leo lên gác cao, cửa sổ đang mở… Các cửa sổ, ban công phải có rào chắn an toàn, bậc thềm, cầu thang cần có lan can, tay vịn chắc chắn để phòng tránh trẻ vấp, ngã.
-Trang bị kỹ năng sơ cứu cơ bản như xử lý hóc dị vật, ngừng thở, ngạt nước - để phản ứng nhanh khi xảy ra tai nạn thương tích ở trẻ nhỏ.