Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9, Trường ĐH Y dược ĐHQGHN đã tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu thường gặp cho giảng viên, sinh viên của 3 trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội: ĐH Ngoại ngữ, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Kinh tế.

Chương trình do giảng viên Bộ môn Y học Cấp cứu Ngoại viện, Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội trực tiếp hướng dẫn. Đây là cơ hội để người tham gia nâng cao nhận thức, rèn luyện kỹ năng thực hành và chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như hỗ trợ kịp thời cho người xung quanh.

Tham gia chương trình có TS Nguyễn Thị Anh Thu - Phó Hiệu trưởng trường ĐH y dược ĐHQGHN; PGSTS Nguyễn Đức Chính - Cố vấn ngoại khoa Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Phó Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện; TS Nguyễn Thành - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Phó Trưởng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện; Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Công - Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế và nhiều giảng viên , sinh viên các trường.

PGSTS Hà Lê Kim Anh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hoạt động tập huấn này nhằm trang bị kỹ năng cần thiết cho sinh viên vào thời điểm năm học mới vừa bắt đầu, khi sinh viên trở lại trường đông đủ.

Trong đời sống hằng ngày, kỹ năng sơ cấp cứu lại là một trong những kỹ năng quan trọng nhưng còn thiếu hụt và còn mới mẻ với nhiều người. Việc không được trang bị kiến thức và kỹ năng cơ bản sẽ khiến chúng ta khó có thể ứng phó kịp thời trong những tình huống khẩn cấp, thậm chí ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người thân hay những người xung quanh.

Khi đã được tập huấn, dù không chuyên sâu, người tham gia vẫn có thể bình tĩnh và xử trí ban đầu, trong khi những người chưa từng học về kỹ năng sơ cấp cứu thường chỉ biết cầu cứu y tế mà không phải lúc nào sự hỗ trợ chuyên nghiệp cũng đến kịp thời. Thực tế cho thấy, hiện nay các ca đột quỵ, đột tử ngày càng gia tăng, thậm chí có xu hướng trẻ hóa, càng đặt ra yêu cầu phải phổ biến rộng rãi kỹ năng sơ cấp cứu".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược - ĐHQG Hà Nội cho rằng bên cạnh công tác đào tạo, việc chăm sóc sức khỏe sinh viên luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là cơ hội rất tốt để giảng viên và sinh viên học tập, rèn luyện để sẵn sàng xử lý trong những tình huống khẩn cấp.

Theo kế hoạch, sau buổi tập huấn, các trường sẽ lựa chọn một số giảng viên và sinh viên để hình thành đội phản ứng nhanh trong trường. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt, có khả năng hỗ trợ kịp thời khi có sự cố sức khỏe xảy ra, đồng thời lan tỏa ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng học đường", Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thu nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, lãnh đạo Viện Ứng dụng Công nghệ Y tế đã trao tặng mỗi trường một bộ dụng cụ sơ cấp cứu tiện dụng. Món quà mang ý nghĩa thiết thực, không chỉ phục vụ trực tiếp cho công tác tập huấn mà còn là nguồn hỗ trợ hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe và xử lý các tình huống khẩn cấp tại nhà trường.

Đào Huyền Trang - sinh viên năm 3, ngành Ngôn ngữ và Văn hoá Nga, Trường ĐHNN bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm các kỹ năng sơ cấp cứu ngay tại lớp tập huấn. "Buổi học không chỉ mang lại nhiều kiến thức mới mẻ mà còn giúp sinh viên rèn luyện trực tiếp những thao tác cơ bản, từ sơ cứu vết thương ở tay đến kỹ năng băng bó, cầm máu. Những kiến thức này có thể ứng dụng trong nhiều tình huống khẩn cấp, không chỉ trong trường học mà cả trong gia đình hay ngoài xã hội".

Việc mở rộng phạm vi tổ chức công tác chăm sóc sức khỏe học đường, đồng thời góp phần lan tỏa kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản đến đông đảo giảng viên, sinh viên và cán bộ, giúp họ chủ động hơn trước những tình huống y tế khẩn cấp có thể xảy ra, là một trong những mục tiêu chia sẻ kiến thức kỹ năng ứng phó xử lý các tình huống chăm sóc sức khỏe ngoại viện mà Trường ĐH Y dược ĐHQG Hà Nội đã và đang triển khai hiệu qủa. Trước đó, trường đã triển khai rất nhiều hoạt động như: Chăm sóc răng miệng, sức khỏe học đường...