
Trong không gian rộng gần 260.000m², triển lãm quy tụ nhiều khu trưng bày đặc sắc của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Song, nổi bật và thu hút đông đảo người dân hơn cả chính là gian trưng bày của Bộ Quốc phòng, nơi tái hiện lịch sử, khẳng định sức mạnh và trình diễn thành tựu của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đặc biệt là khu vực “Thanh gươm và lá chắn”, đã thực sự trở thành điểm nhấn. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa hiện vật lịch sử và công nghệ trưng bày, đã mang đến cho công chúng những trải nghiệm khó quên.

Nếu như các gian trưng bày khác gây ấn tượng bởi tính đa dạng, thì không gian ngoài trời của Bộ Quốc phòng chinh phục công chúng bằng chính tên gọi “Thanh gươm và lá chắn”.
Cái tên ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu xa: thanh gươm tượng trưng cho sức mạnh tiến công, lá chắn đại diện cho sự bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Hai biểu tượng ấy đã song hành cùng lịch sử dân tộc, gắn với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong suốt hành trình 80 năm qua. Chính vì vậy, khi bước vào khu trưng bày này, nhiều người dân không giấu được sự xúc động và tự hào.

Ông Nguyễn Hữu Nam, một cựu chiến binh từ Nghệ An chia sẻ: “Tôi từng là lính Trường Sơn, hôm nay tận mắt chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của công nghiệp quốc phòng nước nhà. Cái tên ‘Thanh gươm và lá chắn’ quá hay, vừa gợi nhớ truyền thống, vừa thể hiện được ý chí vươn lên trong thời kỳ mới”.
Gian trưng bày Bộ Quốc phòng được chia thành 5 khu vực rõ ràng, dẫn dắt người xem từ quá khứ đến hiện tại, từ những chiến công oanh liệt đến khát vọng tương lai.
Khu 1 - Khởi nguồn anh hùng tái hiện dòng chảy lịch sử từ thời Văn Lang, Âu Lạc đến trước Cách mạng Tháng Tám. Những hình ảnh Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập hay lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến đã khơi gợi lòng tự hào dân tộc.
Khu 2 - Trưởng thành qua lửa đạn đưa người xem trở lại những mốc son chói lọi: chiến thắng Điện Biên Phủ, tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, địa đạo Củ Chi hay Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Khu 3 - Xây dựng Quân đội Cách mạng - Chính quy - Tinh nhuệ - Hiện đại khẳng định ba chức năng, nhiệm vụ trọng yếu của quân đội, đồng thời giới thiệu các sản phẩm công nghiệp quốc phòng tiêu biểu.
Khu 4 - Vươn mình cùng đất nước trở thành nơi nhiều khách tham quan dừng chân lâu nhất, với sự hiện diện của vũ khí, khí tài, ra-đa, tên lửa, UAV chiến đấu… do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo.

Khu 5 - Trải nghiệm tương tác công nghệ đặc biệt hấp dẫn giới trẻ. Tại đây, khách tham quan được “trở thành chiến sĩ” khi tham gia mô phỏng lái xe trên đường Trường Sơn, tái hiện trận Điện Biên Phủ trên không, hay khám phá công nghệ 3D Mapping và Hologram hiện đại.
Mỗi khu vực như một lớp học lịch sử sống động, giúp công chúng không chỉ xem, mà còn cảm, hiểu và tự hào về truyền thống quân đội anh hùng.
Không gian “Thanh gươm và lá chắn” không chỉ thu hút bởi khí tài quân sự “khổng lồ” như xe tăng T-90, hệ thống tên lửa hiện đại hay UAV chiến đấu, mà còn nhờ sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ trưng bày.

Công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), trình chiếu đa phương tiện được ứng dụng đồng bộ, khiến người tham quan có cảm giác như được bước vào một trận địa thực thụ. Hình ảnh mô phỏng đường Trường Sơn với âm thanh bom đạn, khói bụi và tiếng xe chạy rầm rập khiến nhiều em nhỏ tròn xoe mắt thích thú.

Em Nguyễn Diệu Linh, ở Thanh Hóa, háo hức chia sẻ: “Lần đầu tiên em được cầm súng mô phỏng, cảm giác rất thật. Em thấy các chú bộ đội ngày xưa và bây giờ đều rất giỏi, vừa chiến đấu vừa sáng chế ra nhiều vũ khí hiện đại. Lớn lên em cũng muốn làm kỹ sư quân sự.”
Điểm đặc biệt ở khu trưng bày Bộ Quốc phòng là dù lượng khách mỗi ngày lên tới hàng chục nghìn người, nhưng không gian vẫn được tổ chức khoa học, chu đáo. Người tham quan được phát nước uống, đồ ăn nhẹ miễn phí. Các chiến sĩ trẻ trực tại gian trưng bày luôn tươi cười hướng dẫn, giải thích tận tình.
Chính sự gần gũi ấy đã khiến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, thêm yêu mến và tin tưởng vào hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bà Lê Thị Tuyết, người dân đến từ Hưng Yên, khẳng định: “Nếu như các gian trưng bày khác cho thấy sự phát triển của kinh tế - xã hội, thì gian trưng bày của Bộ Quốc phòng khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Tôi tin rằng, ai bước vào đây cũng sẽ cảm nhận được sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ bộ đội và niềm tin vào sức mạnh bảo vệ Tổ quốc hôm nay.”
Sự quan tâm của người dân dành cho không gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm thể hiện sức mạnh quân đội không chỉ đến từ vũ khí, khí tài, mà còn từ niềm tin, sự đồng hành của nhân dân. Và “Thanh gươm và lá chắn” hôm nay chính là minh chứng sống động cho một Việt Nam hòa bình, độc lập, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Ban đầu, triển lãm dự kiến kết thúc vào ngày 5/9. Tuy nhiên, trước lượng khách tham quan quá lớn, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định kéo dài đến ngày 15/9. Đây là tin vui không chỉ cho người dân Thủ đô mà còn cho đồng bào cả nước, bởi “Thanh gươm và lá chắn” cùng nhiều không gian đặc sắc khác sẽ tiếp tục mở cửa, đón thêm hàng triệu lượt khách.
Sự kéo dài này cũng cho thấy triển lãm đã vượt ra ngoài phạm vi một sự kiện kỷ niệm, trở thành hoạt động văn hóa - chính trị có sức lan tỏa mạnh mẽ, khẳng định niềm tự hào về chặng đường 80 năm dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.