Mời nghe chương trình tại đây:

Những ngày gần đây, tại nhiều cơ sở y tế, số trẻ nhập viện do bệnh tay chân miệng có chiều hướng tăng. Không khí lo lắng hiện rõ trên gương mặt của các bậc phụ huynh khi con sốt cao, quấy khóc, bỏ ăn kéo dài.

Chị Ngô Thị Thu Phượng (Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cho biết, con chị mới 16 tháng tuổi đã sốt liên tục 5 ngày. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ trẻ bị sốt thông thường. Tuy nhiên, khi đưa đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé mắc tay chân miệng. “Hiện con vẫn còn nôn và tiêu chảy, tôi phải cố gắng cho bé bú từng chút một để giữ sức”, chị Phượng chia sẻ.

Không riêng trường hợp này, nhiều phụ huynh bất ngờ khi con mắc bệnh nhưng không có biểu hiện điển hình ở tay và chân. Chị Thái Thị Kim Thảo (TP.HCM) kể, con chị mới 6 tháng tuổi chỉ sốt về đêm, không nổi ban nên gia đình không nghi ngờ. Khi nhập viện, bác sĩ phát hiện các vết loét trong miệng – dấu hiệu đặc trưng của bệnh tay chân miệng. Có thời điểm, trẻ sốt cao tới 39–40 độ C khiến cả gia đình lo lắng.

Theo các bác sĩ, tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt dưới 5 tuổi. Bệnh có thể lây lan nhanh qua đường tiêu hóa, tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của người bệnh hoặc qua các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Điều đáng nói là không phải trường hợp nào cũng xuất hiện đầy đủ các dấu hiệu điển hình như nổi bóng nước ở tay, chân. Nhiều trẻ chỉ có biểu hiện loét miệng, sốt nhẹ hoặc quấy khóc, bỏ ăn. Chính điều này khiến phụ huynh dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường và chậm đưa trẻ đi khám.

Thực tế, phần lớn trẻ được đưa đến bệnh viện khi bệnh đã tiến triển nặng. Trong khi đó, bệnh hoàn toàn có thể nhận biết sớm qua một số dấu hiệu như: sốt, loét miệng, nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, hoặc trẻ quấy khóc bất thường, ngủ không yên, bỏ ăn.

Các chuyên gia y tế cảnh báo, tay chân miệng tuy phổ biến nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời. Một số biến chứng nặng có thể gặp gồm viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim… đe dọa tính mạng trẻ.

Trao đổi với phóng viên VOV2, bác sĩ Dư Tuấn Quy – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết, năm nay số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng, với nhiều ca diễn biến nhanh. Vì vậy, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu cảnh báo như sốt cao liên tục, trẻ giật mình, run tay chân, nôn nhiều hoặc thở mệt để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời.

Đối với các trường hợp nhẹ, trẻ có thể được chăm sóc tại nhà theo hướng dẫn của bác sĩ. Cha mẹ cần chú ý giữ vệ sinh cá nhân cho trẻ, cho trẻ ăn thức ăn mềm, dễ nuốt, uống đủ nước và theo dõi sát các biểu hiện bất thường. Đồng thời, cần hạn chế để trẻ tiếp xúc với người khác nhằm tránh lây lan.

Để phòng bệnh hiệu quả, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng cho cả người lớn và trẻ nhỏ, vệ sinh đồ chơi, vật dụng sinh hoạt, giữ môi trường sống sạch sẽ. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, cần cho nghỉ học và đưa đi khám sớm.

Bệnh tay chân miệng không hiếm gặp, nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách. Sự chủ động của cha mẹ chính là “lá chắn” quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe cho trẻ nhỏ.