Làm mẹ bằng hiểu biết
Sinh mổ chủ động không phải là lựa chọn xấu – miễn là thai đã đủ ngày đủ tháng và điều kiện y tế được đảm bảo. Ngược lại, sinh thường cũng không hẳn là “tốt nhất” trong mọi trường hợp, bởi nếu cuộc sinh kéo dài, thai quá to, mẹ vẫn có thể gặp các vấn đề như sa sinh dục, són tiểu sau này.
Điều quan trọng là người mẹ cần hiểu rõ ưu, nhược điểm của từng phương pháp sinh, để cùng bác sĩ đưa ra quyết định phù hợp nhất với thể trạng và hoàn cảnh của mình thay vì trao trọn quyền lựa chọn cho người khác.
Bởi sinh con không chỉ là một cuộc vượt cạn, mà là khởi đầu của cả hành trình làm mẹ. Điều này còn liên quan đến sức khỏe thể chất, tinh thần, khả năng hồi phục và cả trải nghiệm gắn bó đầu đời với em bé.

Mổ chủ động – có cần thiết?
Sinh mổ từng là giải pháp dành cho những ca đặc biệt khi mẹ hoặc thai nhi gặp rủi ro hoặc bác sĩ đánh giá sinh thường không an toàn. Nhưng ngày nay, không ít sản phụ chủ động chọn sinh mổ, kể cả khi thai kỳ phát triển bình thường.
Theo ThS.BS Tạ Việt Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cơ sở 2, điều đáng lo ngại là một số sản phụ xin mổ khi thai chưa đủ 38–39 tuần, chỉ vì muốn chọn giờ đẹp, ngày đẹp.
“Trẻ sinh non tháng dễ gặp các vấn đề như vàng da, suy hô hấp, bú kém… Dù mẹ vẫn ổn, nhưng bé có thể bị ảnh hưởng rõ rệt về sức khỏe, chỉ vì ra đời hơi sớm” - BS Tạ Việt Cường cảnh báo.
Ngoài ra, mổ lấy thai khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ còn khiến mẹ và bé bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị sinh lý quan trọng: hormone của mẹ chưa tiết ra đủ, phổi bé chưa kích hoạt hoàn chỉnh, sữa mẹ có thể về chậm hơn, mẹ phục hồi lâu hơn.
Vì thế, mổ chủ động - nếu thực hiện, cần đảm bảo ít nhất hai điều kiện: thai đủ tháng và thời điểm mổ phù hợp với điều kiện y tế tối ưu.
Không có lựa chọn tốt nhất
Với những sản phụ từng sinh thường, nỗi lo về các biến chứng sau sinh khiến nhiều người chuyển sang mong muốn mổ chủ động. Tuy nhiên, BS Tạ Việt Cường nhấn mạnh, đó không nên là lý do duy nhất để thay đổi phương pháp sinh, bởi mỗi trường hợp cần được đánh giá toàn diện: thể trạng mẹ, ngôi thai, tiền sử sản khoa, tâm lý…
“Chúng ta không nên gán giá trị cao – thấp cho phương pháp sinh. Sinh thường hay sinh mổ đều là cách đưa em bé ra đời. Quan trọng là chọn cách phù hợp nhất với từng người mẹ, ở thời điểm cụ thể”- BS Tạ Việt Cường chia sẻ.
Lựa chọn sinh con là quyền thiêng liêng của người mẹ. Nhưng lựa chọn nào cũng cần được đặt trên nền tảng y học, thay vì cảm tính hay xu hướng.