Hơn 9 tháng mang thai là một hành trình tuyệt vời khi mỗi ngày các bà mẹ cảm nhận được mầm sống nhỏ nhoi đang dần lớn lên trong bụng. Đặc biệt khi con có những cử động rõ rệt hơn, thể hiện sự giao tiếp với bố mẹ thì niềm hạnh phúc của các bố mẹ được nhân lên gấp nhiều lần.

Việc theo dõi cử động còn là cách để biết được sức khỏe của thai nhi, giúp bà mẹ có thể phát hiện kịp thời các bất thường của em bé. Tuy nhiên, nhiều bà mẹ cũng chưa biết cách theo dõi cử động của thai nhi một cách bài bản và chưa hiểu cặn kẽ em bé cử động thế nào là bình thường, thế nào là bất thường. Theo các bác sĩ, điều đó có thể gây ra những lo lắng không cần thiết hoặc ngược lại bà mẹ có thể bỏ sót những dấu hiệu cảnh báo tình trạng nguy hiểm của em bé trong bụng mẹ. Do đó, các bà mẹ, nhất là những người mới mang thai lần đầu nên trang bị những kiến thức về điều này để theo dõi hoạt động của thai nhi đúng cách.

Ths.Bs Phan Thu Hằng, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết thông thường, trong khoảng tuần thứ 16 -18 của thai kỳ là người mẹ đã có thể cảm nhận được những cử động của em bé. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể muộn hơn, đến tuần thứ 22-24 mới nhận ra các hoạt động của bé trong bụng mẹ. Điều này phụ thuộc vào kinh nghiệm của người mẹ hoặc độ dày của thành bụng.

“Ví dụ những phụ nữ mang thai lần đầu, còn nhiều bỡ ngỡ nên khi bé cử động nhẹ, mẹ không nhận ra. Hoặc những phụ nữ mập mạp, thừa cân, thành bụng dày thì khó cảm nhận hơn so với bà mẹ mảnh khảnh, thành bụng mỏng. Việc theo dõi cử động của thai nhi thường xuyên có ý nghĩa rất quan trọng. Ngoài việc tạo sự liên kết giữa hai mẹ con thì còn giúp theo dõi sức khỏe của em bé, bởi cử động của thai nhi phản ánh sức sống của em bé. Chẳng hạn, những em bé nào đang hoạt động bình thường mà bỗng dưng không cử động trong một khoảng thời gian dài thì đó là sự cảnh báo rất đáng lo lắng đối với chúng tôi về nguy cơ thai lưu hoặc suy thai”- Th.s. BS Phan Thu Hằng cho biết.

Để có thể cảm nhận rõ nhất hoạt động của em bé và biết được cử động như thế nào là bình thường hay bất thường, Th.s. BS Phan Thu Hằng hướng dẫn, người mẹ nên theo dõi vào lúc ăn no và khi nghỉ ngơi. Đó là lúc em bé hoạt động nhiều hơn và cũng là lúc mà bà mẹ dễ dàng cảm nhận được những cử động của thai nhi.

“Các mẹ nên theo dõi cử động của thai nhi trong khoảng từ 1-2 giờ đồng hồ. Khi thấy em bé cử động thì mẹ bắt đầu đếm. Thông thường trong khoảng 2 tiếng ít nhất em bé phải có từ 5 đến 7 cử động. Trong trường hợp không thấy em bé cử động, có thể bé đang ngủ. Các mẹ nên chờ đợi, một lúc sau bé sẽ thức dậy và cử động bình thường. Tuy nhiên, nếu trong vòng vài tiếng mà không thấy em bé cử động, nhất là những trường hợp trước đó đã được bác sĩ xác định là thai bệnh lý, thai suy dinh dưỡng, thai tiền sản giật, thiểu ối, rau tiền đạo, dây rốn quấn cổ…thì người mẹ phải ngay lập tức đến cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và có phương án xử trí kịp thời nhằm giữ lại sự sống cho bé”- Th.s. BS Phan Thu Hằng khuyến cáo.