Sản phụ là chị B.H.N (32 tuổi, Hà Nội) mang thai lần đầu, được theo dõi thai kỳ tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Ở tuần thai thứ 32, khi người mẹ trẻ đang đếm từng ngày chờ con chào đời, chị bỗng cảm thấy bụng ngày càng căng tức. Qua siêu âm, các bác sĩ phát hiện khối u buồng trứng phải kích thước 6 - 7cm kèm dịch ổ bụng xuất hiện nhiều, nghi ngờ ung thư buồng trứng - một tình huống bệnh lý phức tạp, hiếm gặp trong thai kỳ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.
Ngay sau khi phát hiện, sản phụ được nhập viện theo dõi chặt chẽ. Trong suốt thời gian nằm viện, tình trạng toàn thân của sản phụ ổn định, thai nhi phát triển tốt. Các chỉ số của mẹ và bé được giám sát sát sao. Đến tuần thai 34, sản phụ đã được tiêm đủ 2 mũi thuốc trưởng thành phổi cho thai, tạo điều kiện thuận lợi trong trường hợp cần can thiệp sớm.
Trong những ngày ấy, người mẹ sống giữa hai nỗi lo song hành: một bên là sức khỏe của chính mình, một bên là sự an toàn của đứa con chưa chào đời. Mỗi tuần thai trôi qua đều mang theo hy vọng - nhưng cũng là áp lực thầm lặng.
Phía sau cánh cửa phòng bệnh, đội ngũ y bác sĩ lặng lẽ theo dõi từng chỉ số, từng thay đổi nhỏ nhất. Bởi chỉ một biến động bất ngờ cũng có thể làm thay đổi toàn bộ kế hoạch điều trị đã được tính toán kỹ lưỡng.
Ngày 29/1, TS.BSCKII Mai Trọng Hưng, giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã chủ trì hội chẩn đa chuyên khoa, liên viện cùng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng giữa nguy cơ tiến triển bệnh của mẹ và lợi ích phát triển của thai nhi, ê-kíp thống nhất tiếp tục giữ thai thêm 2 tuần, chọc dịch ổ bụng, theo dõi sát khối u và lên kế hoạch phẫu thuật khi thai đạt 36 tuần - thời điểm an toàn hơn cho em bé chào đời.
2 tuần sau đó, ca phẫu thuật được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của ê-kíp liên viện, quy tụ những chuyên gia đầu ngành Sản khoa và Ung thư của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.
Các bác sĩ đánh giá, đây không chỉ là một ca mổ lấy thai thông thường mà là cuộc phối hợp chặt chẽ giữa sản khoa và ung bướu - nơi từng quyết định đều được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo toàn sự sống cho cả mẹ và con.
Ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật lấy thai thuận lợi, bé gái chào đời an toàn, nặng 2.400g, được tiếp nhận chăm sóc ngay sau sinh. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận ổ bụng có khoảng 3.000ml dịch vàng trong, buồng trứng phải có khối u kích thước khoảng 18cm. Sau khi lấy thai, các bác sĩ tiếp tục xử trí khối u buồng trứng phải kích thước lớn, đồng thời tiến hành các bước cần thiết để đánh giá tổn thương.
Kết quả sinh thiết lạnh cho thấy: U tế bào dây sinh dục, mạc nối lớn không phát hiện tế bào u.
Với tiên lượng bệnh tốt, ê-kíp đã thống nhất bảo tồn tử cung và phần phụ trái, tạo điều kiện để sản phụ tiếp tục điều trị hóa chất theo phác đồ chuyên khoa ung bướu, đồng thời giữ lại khả năng sinh sản trong tương lai. Sau phẫu thuật, sản phụ hồi phục ổn định và được chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Thành công của ca bệnh cũng là minh chứng rõ nét cho vai trò của theo dõi thai kỳ chặt chẽ, hội chẩn đa chuyên khoa và phối hợp liên viện kịp thời, góp phần mang lại kết quả điều trị tối ưu, giữ trọn cơ hội sống và tương lai cho cả mẹ và con trong những trường hợp bệnh lý phức tạp, nguy cơ cao.
