Đội tuyển nữ Trung Quốc là đương kim vô địch Asian Cup nữ. Trên bản đồ bóng đá nữ châu lục, Trung Quốc cùng với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và CHDCND Triều Tiên tạo thành nhóm thống trị Asian Cup và thường xuyên đoạt vé đi World Cup.
Bước vào trận đấu vào tối 10/02 tại Thâm Quyến, HLV Mai Đức Chung sử dụng đội hình xuất phát gồm thủ môn Trần Thị Kim Thanh cùng các cầu thủ Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Trần Thị Thu, Trần Thị Duyên, Thái Thị Thảo, Cù Thị Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Bích Thùy, Ngân Thị Vạn Sự và Phạm Hải Yến. Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động, nỗ lực triển khai lối chơi và tổ chức phòng ngự chặt chẽ trước sức ép của đội chủ nhà. Phút 30, đội tuyển nữ Trung Quốc mở tỷ số trận đấu. Ngay đầu hiệp hai, đội chủ nhà tiếp tục gia tăng sức ép và ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Nhằm tăng cường thử nghiệm, HLV Mai Đức Chung thực hiện nhiều sự điều chỉnh trong hiệp hai. Huỳnh Như, Nguyễn Thị Hoa, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Trúc Hương và Trần Nhật Lan là những cái tên được vào sân. Dù tạo ra được một số cơ hội nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung đều không tận dụng được. 2-0 là tỷ số của trận lượt đi. Hai đội sẽ thi đấu giao hữu lượt về vào ngày 13/2.
Ngày 14/2, toàn đội trở về Hà Nội, tập luyện đến sáng 28 Tết, sau đó có 2 ngày nghỉ, trước khi hội quân trở lại vào mùng 2 Tết. VCK Asian Cup nữ 2026 khai mạc vào ngày 01/3, trong đó 6 đội có thành tích cao nhất sẽ giành suất trực tiếp dự VCK World Cup nữ 2027, còn các đội xếp hạng 7 và 8 sẽ đấu play-off liên lục địa. Nằm ở bảng C, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Ấn Độ vào 18 giờ ngày 4/3, sau đó lần lượt gặp Đài Bắc Trung Hoa và đương kim Á quân Nhật Bản vào các 07 và 10/3./.
