Trước đó, nữ bệnh nhân N.T.H (70 tuổi, ngụ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) bị nhồi máu cơ tim cấp, sau khi chụp động mạch vành cấp cứu, bệnh nhân đột ngột rơi vào tình trạng nhịp tim rời rạc và ngưng tim.

Ê kíp can thiệp tiến hành cấp cứu xoa bóp tim ngoài lồng ngực và tiến hành can thiệp nhánh động mạch vành. Kết quả chụp mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc nhánh động mạch vành phải. Sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh, huyết động tạm ổn. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi tại khu Hồi sức tim mạch.

Trường hợp thứ 2 là nữ bệnh nhân N.T.E (82 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ) vào viện cũng trong tình trạng đau ngực. Sau khi đo điện tim, các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu ghi nhận tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, lập tức hội chẩn với ê kíp can thiệp mạch vành cấp cứu. Trong khi chuyển bệnh nhân đến phòng DSA can thiệp cấp cứu, đột ngột bệnh nhân gồng cứng người, nhịp tim chậm, rời rạc, vô tâm thu.

Ngay lập tức, ê kíp bác sĩ can thiệp tiến hành cấp cứu. Kết quả chụp mạch vành tắc nhánh động mạch vành phải. Sau 15 phút can thiệp ê kíp đã tái thông được nhánh động mạch vành thủ phạm. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, huyết động tạm ổn, đang theo dõi tại phòng Hồi sức tim mạch.