Theo TS.BS Nguyễn Công Hựu – Phó Giám đốc Bệnh viện E, triển khai Đề án Khám chữa bệnh từ xa, Bệnh viện đã kết nối với gần 80 cơ sở y tế. Trong đó, có rất nhiều bệnh viện tuyến huyện vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn như Bù Đốp (Bình Phước), Mường Nhé, Mường Chà, Mường Ảng, Nậm Pồ (Điện Biên), Sìn Hồ, Tam Đường, Than Uyên (Lai Châu)…Nhiều ca bệnh khó và trong tình trạng cấp cứu đã được các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện E hội chẩn, tư vấn, hỗ trợ các đồng nghiệp tuyến dưới phẫu thuật, điều trị kịp thời, giúp người bệnh được cứu sống hoặc không phải chuyển lên tuyến trên.

Không chỉ hội chẩn, tư vấn, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật từ xa cho từng ca bệnh cụ thể Telehealth còn giúp đào tạo tập huấn cấp chứng nhận, chứng chỉ và chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới. Hình thức này đã rút ngắn khoảng cách y tế giữa các vùng miền, tạo ra mạng lưới y tế không giới hạn giữa các tuyến.

Là cơ sở y tế tuyến cuối với thế mạnh điều trị các bệnh lý khó và phức tạp về Tim mạch, Phẫu thuật sọ não cột sống, Ngoại khoa, Chấn thương, Hồi sức, Nội khoa, Đề án Khám chữa bệnh từ xa đã góp phần giúp Bệnh viện E “vươn xa”, đưa các dịch vụ y tế kỹ thuật cao đến gần với người bệnh những vùng miền núi xa xôi, hạn chế bệnh nhân đổ dồn lên tuyến trên gây quá tải. Đồng thời, các bác sĩ của bệnh viện sẽ “rảnh tay” để tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong y học.