Sáng nay (2/6), Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại Bắc Giang đã kiểm tra đột xuất một số điểm tiêm tại xã Tự Lạn và Thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã thăm hỏi, động viện lực lượng nhân viên y tế cố gắng vượt qua khó khăn, làm sao triển khai tiêm trong thời gian nhanh nhất và ngắn nhất để công nhân sớm được quay trở lại sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên cho biết trên địa bàn huyện có khoảng 120 nghìn công nhân và 3 khu công nghiệp. Theo kế hoạch của tỉnh Bắc Giang, huyện Việt Yên mới được phân bổ 50.000 liều vắc xin COVID- 19. Đến nay, huyện đã nhận 10 nghìn liều và đã triển khai tiêm từ 1/6. Mục tiêu đến ngày 7/6 sẽ tiêm xong. Tuy nhiên do thiếu lực lượng nên việc tiêm vắc xin có thể sẽ kéo dài hơn dự tính.

Vừa qua huyện Việt Yên tiếp nhận 152 nhân viên y tế trợ giúp tiêm chủng do Bộ Y tế điều động, nhưng lại thiếu bác sĩ khám sàng lọc, chính vì vậy quá trình tiêm vắc xin bị chậm.

Qua kiểm tra và nghe báo báo cáo của huyện, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo đề nghị Sở Y tế Bắc Giang cần ưu tiên các điểm nóng, phân bổ thêm vắc xin cho huyện Việt Yên.

Đồng thời Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết sẽ đề xuất để cấp thêm vắc xin cho Bắc Giang, làm sao phải tiêm hết cho công nhân tại huyện Việt Yên.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng nhấn mạnh: “Công tác triển khai tiêm vắc xin phải tuyệt đối an toàn, phát khẩu trang N95 cho nhân viên tham gia tiêm và ưu tiên triển khai tại các điểm an toàn trước. Phải có kế hoạch chi tiết, “quét” đến đâu khử trùng đến đó.