Sáng 29/10, tại trụ sở Bộ Y tế, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, tri ân các thầy thuốc tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19. Tham dự buổi găp mặt có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và đại diện các y bác sĩ từng tham gia chống dịch tại TP.HCM.

Phát biểu mở đầu buổi gặp mặt, Bí thư thành ủy Thành phố HCM cho biết, ứng phó với đợt dịch lần thứ 4 này, TP.HCM rơi vào tâm điểm của dịch bệnh. Trong những tháng ngày qua, lực lượng y tế cả nước đã cùng thành phố đã trải qua những thời khắc cam go, có mất mát, có đau thương, có những giây phút không thể nào quên.

Theo ông Nên, mặc dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng chúng ta đã nhìn thấy sự hy sinh, sự vất vả của đội ngũ thầy thuốc nơi tuyến đầu chống dịch. “Các đồng chí đã có mặt trong lúc y tế thành phố gần như đuối sức, sự chia sẻ đó rất có ý nghĩa”. Những đóng góp không nhỏ của đội ngũ thầy thuốc đã góp phần để người dân thành phố HCM có được những giây phút tương đối bình yên như hôm nay.

Thêm một lần nữa tôi muốn bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với đội ngũ thầy thuốc đã có mặt trên tuyến đầu. Chúng tôi sẽ nhớ mãi điều này”- Bí thư Nguyễn Văn Nên xúc động nói.

Ông Nên cũng thông tin thêm, TP.HCM cùng cả nước đang bước vào giai đoạn bình thường mới. 3 mục tiêu lớn nhất của thành phố là bảo vệ an toàn sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, chiến lược về y tế sẽ là trụ cột số một bởi thành phố có an toàn mới có thể đảm bảo các mục tiêu còn lại. “Thành phố phải cố gắng tối đa để không lặp lại giai đoạn khó khăn như vừa qua”- ông Nên nói.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn tới người dân và lãnh đạo thành phố HCM đã luôn đồng hành, trợ giúp các bệnh viện, nhân viên y tế trong những ngày tháng chưa từng có trong lịch sử. Theo Bộ trưởng, những kinh nghiệm chống dịch tại TP.HCM sẽ không chỉ là bài học đối với TP mà cho tất cả các địa phương nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp. Cũng qua đại dịch lần này, ngành y tế đã thấy được những điểm còn bất cập, yếu kém của hệ thống y tế để có giải pháp khắc phục, để thích nghi an toàn, linh hoạt, không chỉ với Covid-19 mà còn với các dịch bệnh khác, nếu xảy ra.