Trước đó, hồi tháng 9, Đức đã hỗ trợ vaccine và thiết bị y tế cho Việt Nam. Ông Guido Hildner - Đại sứ Đức tại Việt Nam cho biết, thời gian tới Đức sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho Việt Nam thông qua cơ chế Covax, tổng cộng khoảng 10 triệu liều.

Đức là đồng sáng lập cơ chế điều phối Access to Covid-19 Tools Accelarator (ACT-A, Tăng tốc tiếp cận các công cụ ứng phó với Covid-19). Đây là cơ chế hợp tác toàn cầu về phát triển, sản xuất và tiếp cận bình đẳng test Covid-19, dịch vụ điều trị và vaccine. Đức đóng góp 2,2 tỉ Euro, là nhà tài trợ lớn thứ hai của cơ chế. Tính đến đầu tháng 12, Đức đã cung cấp hơn 610 triệu liều vaccine AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna và Pfizer cho 144 nước và khu vực.

Đức cũng chuyển 175 triệu liều vaccine cho các nước công nghiệp mới và các nước đang phát triển; 100 triệu liều trong số đó được cung cấp trong năm 2021. Phần lớn số vaccine này được phân chia thông qua cơ chế Covax.

Như vậy, thông qua cơ chế Covax, đến nay Việt Nam đã nhận được tổng cộng gần 45,2 triệu liều vaccine phòng chống Covid-19.

Ngày 13/12, Bộ Y tế cho phép tiêm trộn vaccine Moderna cho người đã tiêm mũi một bằng vaccine Pfizer, AstraZeneca.

Việt Nam đang tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, trong một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử. Đến ngày 14/12, tất cả tỉnh thành đã tiêm được tổng cộng hơn 132 triệu liều, trong đó gần 75 triệu liều tiêm mũi một, tiêm mũi hai là gần 58 triệu liều.