Mời nghe chương trình tại đây:

Thanh thiếu niên ngày nay đang phải đối mặt với nhiều áp lực cùng lúc như: học tập căng thẳng, thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, mâu thuẫn gia đình và ảnh hưởng mạnh mẽ từ mạng xã hội. Những yếu tố này khiến sức khỏe tâm thần của các em trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Trường hợp của em Phan Thị Mỹ Hạnh (Hải Hậu, Ninh Bình) là một ví dụ điển hình. Gia đình ban đầu chỉ nghĩ con gái ít nói, thu mình vì áp lực học tập. Tuy nhiên, sau thời gian dài mất ngủ, chán ăn và sống khép kín, Hạnh phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần.

Em ở nhà mất ngủ, chán ăn, suy nghĩ nhiều… ở một mình trong phòng, khó chịu và mệt mỏi”, Hạnh chia sẻ.

Không nhận thấy những dấu hiệu bất thường sớm, gia đình em chỉ động viên theo cách thông thường. “Ban đầu nghĩ cháu buồn nên chỉ hỏi han, động viên ăn uống”, bố em Hạnh cho biết.

Tương tự, Đỗ Bảo Trâm (19 tuổi) cũng từng âm thầm chịu đựng cảm xúc tiêu cực trong thời gian dài. Không thể chia sẻ với ai, em rơi vào trạng thái dồn nén tâm lý và có hành vi tự gây tổn thương.

Theo các bác sĩ tại Viện Sức khỏe tâm thần- Bệnh viện Bạch Mai, những dấu hiệu như thu mình, mất hứng thú, học tập sa sút, rối loạn giấc ngủ có thể là cảnh báo sớm của trầm cảm ở lứa tuổi này.

Bác sĩ Lê Thị Phương Thảo, khoa M7, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, rào cản lớn hiện nay là sự kỳ thị đối với rối loạn tâm thần, khiến nhiều gia đình cho rằng đây chỉ là biểu hiện “yếu đuối” hay “thiếu ý chí”, dẫn đến chậm trễ trong điều trị.

Thực tế, trầm cảm không phải là sự yếu đuối mà là một rối loạn cần được can thiệp y khoa kịp thời. Việc lắng nghe, đồng hành và đưa người trẻ đến cơ sở chuyên khoa sớm có ý nghĩa quyết định trong điều trị.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần, các rối loạn thường gặp ở thanh thiếu niên gồm trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, rối loạn hành vi và nghiện Internet.

Ông cũng nhấn mạnh, thay đổi cảm xúc kéo dài, hành vi bất thường, sa sút học tập hay lạm dụng mạng xã hội là những dấu hiệu cần được chú ý đặc biệt.

Các chuyên gia khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên, cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, tăng cường giao tiếp và phát hiện sớm bất thường.