Nữ bệnh nhân 56 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Đông, đông nam Trung Quốc, khởi phát bệnh ngày 22/2, nhập viện vì viêm phổi nặng ngày 3/3 và qua đời hôm 16/3, WHO cho biết.

Trong báo cáo công bố hôm 11/4, cơ quan y tế Liên Hợp Quốc thông tin bệnh nhân có nhiều bệnh nền, tiền sử tiếp xúc với gia cầm sống trước khi phát bệnh, xung quanh nhà có nhiều loài chim hoang dã. Hiện những người tiếp xúc gần bệnh nhân không có triệu chứng điển hình.

Theo WHO, người phụ nữ có thể đã nhiễm virus sau khi tiếp xúc với gia cầm tại chợ, song chưa thể kết luận nguồn lây chính xác. Tổ chức kêu gọi thực hiện thêm các cuộc điều tra ở động vật và con người.

Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận hai ca nhiễm H3N8 vào tháng 4 và tháng 5. Một người có triệu chứng nghiêm trọng, người còn lại mắc bệnh nhẹ. Cả hai đều có khả năng nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với gia cầm mang virus.

H3N8 lưu hành từ năm 2002, xuất hiện lần đầu ở các loài chim tại Bắc Mỹ. Virus có thể lây nhiễm cho ngựa, chó và hải cẩu, nhưng khó lây truyền từ người sang người. WHO nhận định nguy cơ lây lan trong cộng đồng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế được coi là thấp.

Tuy nhiên, do bản chất không ngừng phát triển của virus cúm, WHO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giám sát toàn cầu. Mục tiêu là phát hiện những thay đổi về dịch tễ học và lâm sàng, ảnh hưởng của virus đến sức khỏe con người hoặc động vật.

Theo tiến sĩ Pablo Plaza, chuyên gia về dịch tễ học và sức khỏe cộng đồng thú y tại Đại học Quốc gia Comahue ở Argentina, virus bắt đầu lây truyền giữa các loài động vật có vú đồng nghĩa với việc nó đã tiến hóa, làm tăng nguy cơ lưu hành ở người.

Các ca cúm gia cầm ở người thường do tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với gia cầm sống hoặc đã chế biến nhiễm bệnh. Dấu hiệu sau khi mắc H3N8 là ho, hắt hơi, chảy nước mũi, sốt, khó thở.