Mời nghe chương trình tại đây:

Những ngày gần đây, số trẻ phải điều trị các bệnh lý tiêu hóa tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội có xu hướng gia tăng. Chị Phạm Thu Hà (Cầu Giấy) cho biết con trai chị, bé Nguyễn Hữu Việt, bất ngờ đau bụng dữ dội nên gia đình đưa vào viện thăm khám. Nội soi phát hiện trẻ viêm dạ dày và loét hành tá tràng. Chị Hà chia sẻ: “Con em nặng lắm, viêm dạ dày và loét hành tá tràng, đường kính 1,7 cm và loét rất sâu. Lúc đầu cháu tự dưng ăn kém, thỉnh thoảng hay đau vào buổi sáng và buổi trưa, da hơi xanh…”.

Không chỉ đau dạ dày, nhiều trẻ còn bị nhiễm khuẩn đường ruột hoặc rối loạn tiêu hóa khi trời lạnh. Chị Nguyễn Thị Đào (Ứng Hòa), mẹ bé Gia Huy, cho biết:“Lúc đầu nghe nhiễm khuẩn thì sợ lắm. Mấy hôm nay điều trị ổn định thì con bắt đầu ăn được trở lại, đợt trước con lười ăn lắm”.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hồng Nhân – Trưởng khoa Nhi Tiêu hóa Dinh dưỡng – Truyền nhiễm (Bệnh viện Xanh Pôn), thời tiết lạnh, độ ẩm cao ảnh hưởng lớn tới sức khỏe đường ruột của trẻ.

“Các bệnh lý tiêu hóa ở trẻ rất đa dạng, từ táo bón, tiêu chảy kéo dài đến viêm ruột. Virus, vi khuẩn, ký sinh trùng đều lây truyền qua đường miệng. Trẻ còn nhỏ, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên rất dễ bị tác nhân bên ngoài tấn công, nhất là Rotavirus, E.coli vốn hoạt động mạnh trong thời tiết hanh lạnh”, BS Nhân giải thích.

Trước thói quen của nhiều cha mẹ cho trẻ uống men vi sinh hằng ngày để “bổ đường ruột”, BS Hồng Nhân cho rằng không nên lạm dụng. Thuốc hay thực phẩm chức năng nếu dùng sai hoặc quá lạm dụng sẽ phản tác dụng. Nếu trẻ khỏe mạnh, hệ vi sinh ổn định mà vẫn bổ sung thường xuyên thì có thể gây mất cân bằng đường ruột.

Để phòng tránh các bệnh đường tiêu hóa trong mùa đông cho trẻ, BS Hồng Nhân khuyến cáo cha mẹ cần thực hiện đồng thời các biện pháp trực tiếp và gián tiếp như: Tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là vaccine Rotavirus – nguyên nhân phổ biến gây tiêu chảy nặng ở trẻ; Giữ vệ sinh tay và đồ dùng, rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi cho trẻ ăn và sau khi thay tã, vệ sinh đồ chơi, bình sữa, dụng cụ ăn uống; Đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, chọn thực phẩm giàu dinh dưỡng, nguồn gốc rõ ràng; Giữ ấm cơ thể trẻ, không để trẻ nhiễm lạnh, đặc biệt vùng bụng và bàn chân; Không kiêng khem quá mức khi trẻ mắc bệnh tiêu hóa.

Mùa đông đặt hệ tiêu hóa non nớt của trẻ trước nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn, viêm dạ dày – ruột và rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh lý này có thể phòng tránh bằng việc giữ ấm, vệ sinh tốt, dinh dưỡng hợp lý và không lạm dụng men vi sinh. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám để tránh biến chứng nguy hiểm./.