Đau cột sống thắt lưng là tình trạng phổ biến có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào, đặc biệt là người cao tuổi. Nguyên nhân có thể do đĩa đệm và khớp ở cột sống bị thoái hoá hay do chấn thương cột sống. Bệnh gây ra các cơn đau nhức dai dẳng và hạn chế vận động.
Trường hợp của anh Nguyễn Mậu Quyết 42 tuổi, ở Hà Tĩnh là một ví dụ. Sau một lần bê vác nặng sai tư thế, anh Quyết bị thoát vị đĩa đệm vị trí L4, L5 gây chèn ép dây thần kinh vận động chân trái khiến anh đau nhức và không thể ngồi dậy hay vận động. Thời điểm đó, anh Quyết không đi bệnh viện điều trị mà dùng thuốc đông y và châm cứu bấm huyệt nhưng không hiệu quả.
“Nó đau nhiều, đau cảm tưởng mình muốn cắt bỏ cái chân đi luôn ý. Vì nó chèn ép vào dây thần kinh bên chân trái nên không đi lại được, nằm một chỗ và vệ sinh ngay tại giường. Sau cái chân của mình nó còn bị teo nhỏ lại chỉ bằng cánh tay thôi…Rất là bi quan, nghĩ coi như liệt rồi…” - anh Quyết chia sẻ.
Sau đó, anh Quyết đi thăm khám ở một số cơ sở y tế và được chỉ định mổ mở để điều chỉnh lại đĩa đệm về vị trí ban đầu. Tuy nhiên vì đây là cuộc đại phẫu nên anh còn do dự. Trong lúc đó, anh được người thân giới thiệu về phương pháp đốt sóng cao tần điều trị cột sống tại Bệnh viện Hữu Nghị. Đây là kỹ thuật điều trị không xâm lấn với thời gian hồi phục nhanh. Và kết quả khiến anh bất ngờ: “Đốt sóng thì chỉ mất khoảng hơn 1 tiếng. Khoảng 2-3 ngày sau là đứng dậy tập đi lại được. Đến bây giờ thì sinh hoạt gần như bình thường, chơi thể thao được. Chân bị teo thì lại như cũ rồi. Phải nói là quá tuyệt vời…”.
Theo BS CKI Trần Mạnh Hà – Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Hữu Nghị, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Quyết, đốt sóng cao tần là phương pháp hiện đại tiên tiến nhất hiện nay để điều trị giảm đau cột sống và các nguyên nhân đau do thần kinh ngoại vi. Sử dụng sóng cao tần giúp kích thích hệ thống miễn dịch ức chế phản ứng viêm nội mô và quá trình oxy hóa của tế bào trong cơ thể.
Đây là phương pháp can thiệp tối thiểu, không sử dụng dao kéo, phù hợp với những đối tượng người cao tuổi, những người bệnh mắc các bệnh lý đau mãn tính cơ xương khớp và thoái hóa cột sống chưa có chỉ định can thiệp phẫu thuật với hiệu quả vượt trội so với các phương pháp truyền thống đã được áp dụng trước đây.
Quy trình thực hiện đốt sóng cao tần điều trị đau cột sống thắt lưng cũng rất đơn giản và không tạo vết thương trên da hay các cơ quan xung quang vùng cột sống. Người bệnh chỉ cần tê tại chỗ, sau đó bác sỹ sẽ cắm kim tiêm qua da vào vị trí cần can thiệp, sóng cao cần sẽ tác động trực tiếp tại vị trí tổn thương. BS Hà phân tích: "Ví dụ điều trị phình đĩa đệm thì cắm kim vào đĩa đệm, điều trị giảm đau rễ thần kinh thì cắm vào dây thần kinh. Khi cắm kim vào cạnh rễ thần kinh sóng có tần sẽ phát ra xung nhiệt xung quanh các rễ thần kinh có tác dụng giảm quá trình viêm làm bất hoạt sự dẫn truyền từ rễ thần kinh về não làm cho bệnh nhân không còn cảm giác đau. Còn trường hợp điều trị cho đĩa đệm thì mục đích làm cho đĩa đệm săn chắc nhiều hơn làm giảm sức nén của trọng lượng cơ thể dồn xuống nó sẽ tì đè lên các dây thần kinh”.
Bệnh viện Hữu Nghị đã triển khai kỹ thuật đốt sóng cao tần điều trị cột sống thành công cho hơn 500 bệnh nhân. Đây là phương pháp tiên tiến giúp bệnh nhân đau cột sống loại bỏ cảm giác đau nhanh chóng và khả năng hồi phục tốt. Đặc biệt, kỹ thuật đốt sóng cao tần tại Bệnh viện Hữu Nghị đã được BHYT chi trả nên chi phí mà người bệnh phải bỏ ra rất thấp so với các phương pháp khác như vật lý trị liệu hay phẫu thuật.