Thông tin tại cuộc họp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nam (CDC Hà Nam) cho biết, bước đầu đã xác định được 32 người là F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân và khoảng 200 người là F2 (các trường hợp tiếp xúc gần với F1). Các trường hợp này đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Ông Nguyễn Trọng Khải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, Sở đã yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, thực hiện khử khuẩn tại khu vực nhà bệnh nhân, tạm thời lập biển cảnh báo khu vực nguy hiểm cấm vào, đồng thời tiếp tục theo dõi sức khỏe bệnh nhân. Thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, nơi bệnh nhân lưu trú hiện đã tạm thời được phong tỏa.

Hà Nam cũng thông báo cho các địa phương có người tiếp xúc gần với bệnh nhân (gồm tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, TP Hà nội và TP HCM); tiếp tục điều tra mở rộng các trường hợp tiếp xúc F1, F2.

Bệnh nhân nghi nhiễm là trường hợp nhập cảnh từ Nhật Bản về ngày 7/4, đã cách ly đủ 14 ngày tại Đà Nẵng và đã có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/4, bệnh nhân đi xe khách từ Đà Nẵng đến nút giao Liêm Tuyền, TP Phủ Lý sau đó bắt tắc xi về nhà. Khi đang cách ly tại nhà, người này có biểu hiện sốt, đau họng và được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả ghi nhận BN dương tính với SARS-CoV-2. Hiện mẫu bệnh phẩm của trường hợp này đang được Viện Vệ sinh dịch tễ TW xét nghiệm khẳng định.