Xét nghiệm theo hình thức cuốn chiếu

Chiều 9/9, với sự hỗ trợ của đoàn cán bộ y tế tỉnh Bắc Giang, 14/14 phường của quận Long Biên, TP. Hà Nội đã đồng loạt triển khai lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho tất cả người dân trên địa bàn.

Theo kế hoạch, toàn bộ cư dân trên địa bàn quận Long Biên (khoảng 337 nghìn người) sẽ được lấy mẫu xét nghiệm gộp bằng phương pháp PCR. Dự kiến trung bình mỗi ngày sẽ lấy khoảng 70.000 đến 80.000 mẫu.

400 cán bộ nhân viên y tế của tỉnh Bắc Giang đã phân chia thành 100 nhóm, đến từng ngõ xóm, từng khu dân cư để triển khai lấy mẫu.

Cuối mỗi buổi, số mẫu lấy được sẽ chuyển ngay về Bắc Giang và các trung tâm xét nghiệm để tiến hành phân tích và trả kết quả trong thời gian sớm nhất. “Nếu lấy mẫu buổi đêm thì dù 11-12 giờ đêm chúng tôi cũng sẽ chuyển về ngay để xét nghiệm”. BS Trần Thị Kiều Anh – Trưởng phòng Nghiệp vụ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang – người phụ trách công tác xét nghiệm tại quận Long Biên nhấn mạnh.

Đồng thời, quận Long Biên cũng áp dụng nền tảng công nghệ thông tin thực hiện quét dữ liệu, nhập liệu mẫu xét nghiệm nhằm đẩy nhanh tốc độ, tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong giai đoạn giãn cách xã hội, về đích đúng ngày 15/9 như mục tiêu đã đề ra.

Lấy mẫu xét nghiệm “thần tốc” nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên y tế và người dân, tất cả cán bộ y tế sẽ đảm bảo công tác vô khuẩn trong quá trình lấy mẫu. "Tất cả các nhân viên y tế đã được quán triệt luôn khử khuẩn tay sau mỗi lần lấy mẫu và cứ 6 người lẫy mẫu thì thay găng tay một lần. Các lực lượng hỗ trợ sẽ sắp xếp phân luồng, đảm bảo giãn cách cũng như phân chia thời gian để người dân đến xét nghiệm theo từng khung giờ nhằm đảm bảo công tác phòng chống nhiễm khuẩn tốt hơn", BS Trần Thị Kiều Anh cho biết.

Tại địa điểm lấy mẫu thuộc tổ dân phố số 10, phường Đức Giang, người dân đều hợp tác tốt với cán bộ nhân viên y tế để việc lấy mẫu được nhanh chóng, an toàn. Đa số họ đã khai báo y tế bằng phầm mềm Bluezone từ nhà. Khi đến địa điểm lấy mẫu được nhân viên y tế hướng dẫn quét mã QRcode và nhanh chóng làm xét nghiệm.

Chỉ trong vòng mấy phút, cả gia đình bà Lê Thị Thanh gồm 5 người đã hoàn thành việc lấy mẫu. “Việc xét nghiệm là nghĩa vụ của bản thân mình với xã hội và cũng là để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình mình. Có bệnh nền nên khi được xét nghiệm tôi rất yên tâm” Bà Thanh vui vẻ nói. Bà cũng cho biết để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19 khi đi xét nghiệm bà đã đeo khẩu trang, kính chống giọt bắn và sát khuẩn tay thường xuyên.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Uyên – thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của phường Đức Giang, phường có 19 tổ với dân số là 27.000 người. Để đảm bảo tiến độ, việc xét nghiệm được tiến hành theo hình thức cuốn chiếu và có thể kéo dài đến đêm khuya. “Bây giờ Hà Nội đang trong thời gian giãn cách xã hội, đa số người dân ở nhà nên việc lấy mẫu sẽ thuận lợi. Còn một số người phải đi làm thì chúng tôi sẽ tiến hành lấy mẫu đến 9-10 giờ đêm, để mọi người có thể đến” – bà Uyên cho biết.

Xuống Hà Nội để trả nghĩa ân tình

Đáp lại lời kêu gọi của Hà Nội, ngay từ tối qua (8/9), hơn 800 cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bắc Giang do bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn đã có mặt tại Thủ đô. Đây cũng là một trong những đoàn có mặt sớm nhất tại Hà Nội với số lượng đông nhất.

“Trong thời gian Bắc Giang bùng phát dịch Covid-19, Hà Nội đã hỗ trợ cho Bắc Giang rất nhiều cả về con người, vật chất và tinh thần. Chúng tôi xác định xuống Hà Nội là để tri ân, cảm ơn những đóng góp của Hà Nội cho Bắc Giang và coi việc của quận Long Biên, việc của Hà Nội chính là việc của Bắc Giang” - bà Hương chia sẻ.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, thời gian qua Bắc Giang đã trải qua một đợt dịch có thể nói là lớn nhất miền Bắc cho đến thời điểm này nên có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch. Về địa lý, Bắc Giang cũng không xa so với Hà Nội nên sau khi lấy mẫu xong, bảo đảm trong 24 tiếng sẽ trả được kết quả. Dự kiến, mỗi ngày, Bắc Giang sẽ hỗ trợ xét nghiệm khoảng 5.000 mẫu bằng phương pháp PCR cho quận Long Biên, cố gắng đến ngày 15/9 thực hiện xong cả hai nhiệm vụ là xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn Bắc Giang đến nay, BS Trần Thị Kiều Anh luôn trong tâm thế sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Tính từ lúc nhận được yêu cầu về Hà Nội hỗ trợ chống dịch đến khi xách va ly lên đường, chị chỉ có khoảng vài tiếng để chuẩn bị, thu xếp công việc ở Trung tâm kiểm soát bệnh tật cũng như việc gia đình.

Không chỉ là nhiệm vụ, bác sĩ Kiều Anh về Hà Nội lần này với mong muốn đáp lại những ân tình, sự hỗ trợ từ Hà Nội trong quãng thời gian dịch bệnh hoành hành dữ dội ở Bắc Giang “Không riêng tôi mà trong đoàn có nhiều nữ bác sĩ có con nhỏ, có chồng là công an, bộ đội đã vài tháng nay không về nhà. Các bạn ấy cũng phải gửi con về quê nhờ người thân trông nom để đi chống dịch. Các cán bộ y tế của Bắc Giang cũng muốn đem kinh nghiệm, nhiệt huyết của mình cũng như trách nhiệm của cán bộ y tế để hỗ trợ các tỉnh thành trên cả nước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh” – BS Kiều Anh bày tỏ.

Cùng với Bắc Giang, hàng nghìn cán bộ y tế từ các tỉnh thành gồm Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên cũng đã và sẽ về Hà Nội để cùng chung tay thực hiện chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm thần tốc trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả đều mong trái tim của cả nước sẽ bình an và đứng vững trước làn sóng tấn công của dịch bệnh.