Tại hội nghị triển khai Quyết định số 569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển hệ thống Phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030, tầm nhìn đến năm 2050, diễn ra ngày 18/8/2023 tại Hà Nội, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia cho biết, phục hồi chức năng là một trong các lĩnh vực không thể thiếu được của hệ thống y tế hoàn chỉnh. Hiện tổ chức mạng lưới phục hồi chức năng ở nước ta đã được củng cố và phát triển từ trung ương đến địa phương. Năng lực chuyên môn kỹ thuật ngày càng được nâng cao. Cả nước có 2.431 cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề PHCN, trong số đó, có 1.721 kỹ thuật viên.

Tuy nhiên, theo ông Khuê, đa số cơ sở vật chất của các cơ sở phục hồi chức năng hiện còn chật hẹp, thiếu các trang thiết bị hiện đại, nhiều cơ sở phục hồi chức năng chưa tiếp cận với người khuyết tật vì chưa có lối đi cho người đi xe lăn, chưa có phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Các kỹ thuật can thiệp bằng dụng cụ phục hồi chức năng chưa được bảo hiểm y tế hỗ trợ nên còn là gánh nặng với người khuyết tật và gia đình. Nhìn chung, hệ thống phục hồi chức năng tại các bệnh viện chỉ đáp ứng, tiếp cận được khoảng 20% người khuyết tật.

Đặc biệt, trong khi VN là một quốc gia có nhu cầu phục hồi chức năng lớn ước tính có 7% dân số từ 2 tuổi trở lên là người khuyết tật thì một số địa phương có xu hướng sáp nhập bệnh viện phục hồi chức năng vào bệnh viện y học cổ truyền làm giảm số lượng bệnh viện phục hồi chức năng.

Từ những bất cập trong thực tế, tại hội nghị các chuyên gia cũng đưa ra kiến nghị để triển khai chương trình, tăng cường đào tạo cán bộ y tế chuyên ngành phục hồi chức năng, mở rộng mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Bộ Y tế đưa ra chỉ tiêu đến năm 2030, 90% các tỉnh thành triển khai mô hình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng và nhân viên làm việc trong lĩnh vực phục hồi chức năng đạt tối tiểu 0.5 người/10.000 dân.