Đây là đợt khám sức khỏe học đường quy mô lớn được tổ chức tại 4.776 cơ sở giáo dục. Toàn bộ kinh phí khám được trích từ ngân sách của thành phố.

Theo kế hoạch, Hà Nội huy động 168 cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tham gia chương trình. Các đơn vị không chỉ thực hiện khám sức khỏe mà còn lập mới, cập nhật và liên thông dữ liệu với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế. Thông tin khám sức khỏe được tích hợp vào Học bạ điện tử, góp phần theo dõi sức khỏe trẻ em, học sinh liên tục trong suốt quá trình học tập và theo vòng đời.

Trẻ dưới 6 tuổi được kiểm tra dinh dưỡng, phát triển tinh thần - vận động, tình trạng tiêm chủng và khám các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh và phát hiện nguy cơ tự kỷ.

Học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi được khai thác tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tiêm chủng và khám thể lực cùng các chuyên khoa nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và những nội dung liên quan. Trường hợp cần xét nghiệm hoặc chẩn đoán cận lâm sàng sẽ được chuyển tuyến theo quy định bảo hiểm y tế.

Việc tổ chức khám sức khỏe đồng loạt trước năm học mới không chỉ nhằm phát hiện sớm các vấn đề về thể chất, sức khỏe tinh thần của trẻ mà còn tạo cơ sở để quản lý sức khỏe học đường bằng dữ liệu điện tử, góp phần bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho thế hệ trẻ Hà Nội một cách liên tục và lâu dài.

Ghi nhận tại trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba, từ sáng sớm nay, 20 bàn khám của các bác sĩ Bệnh viện Hòe Nhai – đơn vị được Ủy ban nhân dân phường Ba Đình phân công phụ trách khám cho học sinh tiểu học đã được bố trí sẵn sàng. Khoảng hơn 1.100 học sinh lần lượt được khám các bệnh về dinh dưỡng, cận thị, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, các dị tật…

BS Nguyễn Trường Khoa - Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Đa khoa Hòe Nhai cho biết, để tổ chức khám cho số lượng lớn học sinh, bệnh viện đã chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị và quy trình khám theo hướng một chiều, nhằm bảo đảm mỗi em được kiểm tra đầy đủ và thuận lợi.

“Với trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị khi mà Ủy ban nhân dân phường triệu tập để yêu cầu khám. Tôi đánh giá đây là một hoạt động rất thiết thực. Thứ nhất là có thể tầm soát được những bệnh có thể xảy ra ở trẻ em mà chúng ta chưa biết được... những bệnh liên quan đến tai mũi họng, liên quan đến mắt và những bệnh mà chúng tôi có thể sẽ phát hiện ra được trong quá trình thăm khám” – BS Nguyễn Trường khoa cho biết.

Trong buổi khám sáng nay, các mặt bệnh thường có ở trẻ nhưng nhiều phụ huynh không để ý như sâu răng, béo phì hay suy dinh dưỡng… đã được các bác sĩ phát hiện. Có những trường hợp viêm nha chu nặng cần theo dõi, khám chuyên sâu, bác sĩ đã tư vấn và hướng dẫn phụ huynh đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp điều trị.

“Có hai nhóm trẻ. Một nhóm là trẻ đã được đi khám rồi, chẳng hạn những dị tật rất rõ trên cơ thể, như những bớt sắc tố thì cha mẹ dễ nhận ra và đã cho con đi khám, chỉ là chờ thời điểm thích hợp để can thiệp điều trị. Còn có một nhóm thứ hai là những nhóm dị tật ít được để ý, như dị tật vành tai chẳng hạn, trước đây mọi người rất ít để ý đến nó nên khi con bị thường không biết. Nhưng nhờ những buổi khám như thế này và nhờ có những bác sĩ chuyên khoa thì mọi người sẽ phát hiện đầy đủ hơn những cái dị tật về hình thể” - BS Vũ Hồng Chiến – khoa phẫu thuật tạo hình, BV đa khoa Hòe Nhai cho biết.

Qua thăm khám, có 1 trường hợp học sinh của Trường tiểu học Việt Nam – Cu Ba bị đau ruột thừa được các bác sĩ chẩn đoán và cấp cứu điều trị kịp thời. Bà Trần Thị Tố Trinh – Hiệu trưởng nhà trường đánh giá, đây là hoạt động có ý nghĩa, giúp các phụ huynh phát hiện sớm những mặt bệnh mà gia đình dễ bỏ qua.

“Hôm nay ở trường chúng tôi có một cháu học sinh, ở nhà bị đau bụng nhưng cha mẹ không biết. Khi nhà trường thông báo có chiến dịch khám sức khỏe như thế thì mới đưa con đến khám. Khi khám, bác sĩ mới phát hiện con bị đau ruột thừa, đây là trường hợp rất may mà mẹ đưa con đến khám. Một lần khám vì thế có thể trở thành cơ hội phát hiện sớm một vấn đề cần được xử lý kịp thời” – Bà Trần Thị Tố Trinh nói.

Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai được giao tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho học sinh của 3 trường trên địa bàn phường Ba Đình, với tổng số khoảng 2.600 trẻ. Thông qua hoạt động khám sàng lọc không chỉ giúp các em phát hiện sớm những vấn đề về sức khỏe, mà sâu xa hơn còn góp phần theo dõi sức khỏe của trẻ một cách liên tục và toàn diện, tạo nền tảng để các em phát triển khỏe mạnh…