Mòi nghe chương trình tại đây:

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại Trạm Y tế xã Trấn Yên để được khám và kiểm tra sức khỏe. Với những người cao tuổi, việc được tiếp cận các dịch vụ khám sàng lọc ngay tại địa phương giúp giảm thời gian, chi phí đi lại, đồng thời tạo cơ hội phát hiện bệnh sớm.

Bà Nguyễn Thị Sâm, ở thôn Báo Đáp 6, gần 80 tuổi, đến khám mắt do nhận thấy thị lực giảm sút. Trước đây, bà chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, nhưng qua các chương trình được tổ chức tại địa phương, bà nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc chủ động kiểm tra sức khỏe.

“Đúng ra là phải đi thường xuyên vì bệnh tật mình phát hiện sớm thì tốt”, bà Sâm chia sẻ.

Không chỉ người cao tuổi, nhiều người dân cũng chủ động tham gia khám sàng lọc. Chị Trần Thị Trang, ở thôn Báo Đáp 1, cho rằng đây là chương trình thiết thực, giúp người dân phát hiện bệnh sớm và có hướng điều trị phù hợp.

Theo ông Nguyễn Tuấn Linh, Phó Chủ tịch UBND xã Trấn Yên, địa phương phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia chăm sóc sức khỏe.

Ở tuyến y tế cơ sở, khám sàng lọc không chỉ nhằm phát hiện bệnh mà còn tạo cơ sở để quản lý, theo dõi lâu dài các bệnh không lây nhiễm. Bác sĩ Phạm Văn Ánh, Trạm Y tế xã Trấn Yên cho biết, chiến dịch tập trung vào người từ 40 tuổi trở lên, qua đó góp phần quản lý và điều trị các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường ngay tại cơ sở, giảm chi phí và việc đi lại cho người dân.

Đáng chú ý, chương trình có sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa tuyến trên. Với những trường hợp bị bệnh về mắt, đặc biệt là đục thủy tinh thể, người dân được tư vấn hướng điều trị. Bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Bệnh viện 103 Yên Bái cho biết, những trường hợp có chỉ định phẫu thuật sẽ được hẹn và hướng dẫn đến bệnh viện để điều trị.

Theo chị Lê Thị Thúy Hà, Phó Giám đốc phụ trách Trạm Y tế xã Trấn Yên, sau khám sàng lọc, các trường hợp phát hiện bệnh sẽ tiếp tục được trạm y tế quản lý, theo dõi và hỗ trợ trong quá trình điều trị, chăm sóc sau phẫu thuật.

Thời gian tới, Trạm Y tế xã Trấn Yên tiếp tục phối hợp với các bệnh viện và trung tâm y tế tổ chức khám sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ, đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân hình thành thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe.

Khám sàng lọc định kỳ không chỉ giúp mỗi người hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình mà còn góp phần phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình, cộng đồng./.