Tại phòng khám Nhi, rất đông các mẹ, các bà đưa trẻ đi khám với gương mặt lo âu, căng thẳng và mệt mỏi khi phải chứng kiến và đồng hành cùng các bé trong những đợt đau ốm liên miên nhiều ngày qua.

Chị Đỗ Thị Thu sống tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội đã hơn 3 ngày nay có mặt tại bệnh viện để cùng con trai 27 tháng tuổi điều trị bệnh viêm phế quản phổi. Hôm đầu vào viện, cả gia đình không khỏi lo lắng khi con trai cứ ho rồi lại sốt.

Mới đầu năm, bé nhà chị Thu đã ốm vài lần. Nhưng lần này, bệnh nặng hơn nên bé được chỉ định điều trị kháng sinh tại bệnh viện. “Em xin điều trị ngoại trú, hằng ngày con sẽ vào đây tiêm, sau đó ở đây theo dõi một tiếng, xong rồi mới về nhà. Bác sĩ bảo hôm nay con đỡ nhiều rồi”- chị Thu cho hay.

Ôm cháu ngoại vào lòng, bà Lê Thị Nụ sống tại phường Đống Đa, Hà Nội không khỏi xót xa. Em bé hơn 1 tuổi nhưng cơ thể gầy gò, yếu ớt. Bà Nụ cho biết, khi sinh bé mới có 32 tuần tuổi và chỉ nặng 1,4 kg. Sức đề kháng yếu, cộng với thời tiết thất thường khiến em bé ra vào bệnh viện như cơm bữa. Không chỉ có triệu chứng bất thường về hô hấp, 2 tuần trước, cháu ngoại bà Nụ còn bị viêm da, đến giờ vẫn chưa điều trị khỏi. Từ người xuống chân em bé, xuất hiện rất nhiều những mảng, những nốt đỏ gây khó chịu cho bé:

“Nốt ngứa này chưa hết nên cũng đưa bé đi khám luôn. Bác sĩ vẫn chưa biết nguyên nhân là gì. 2 tuần trước, bé bị viêm da dị ứng cũng đã uống thuốc 2 tuần rồi mà không hiểu sao giờ vẫn chưa đỡ”- bà Nụ nói.

Luôn là những nỗi băn khoăn của cha mẹ, người thân khi trẻ gặp phải tình trạng đau ốm, bệnh tật. Nhưng điều mà ai cũng dễ dàng nhận ra, đó là, khí hậu, thời tiết thất thường lúc giao mùa chính là một trong những nguyên nhân khiến sức khỏe của trẻ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là những em bé sinh non và nhẹ cân.

Ths- BS Trần Thị Kim Ngọc - chuyên khoa Nhi- BV Đa khoa Medlatec cho biết, các nhóm bệnh mà trẻ có thể mắc trong điều kiện thời tiết như hiện nay là các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, truyền nhiễm, da liễu và bệnh do virus, vi khuẩn… Chính vì thế, bác sĩ Kim Ngọc lưu ý cha mẹ của trẻ nên ghi nhớ một số nguyên tắc giúp phòng bệnh hô hấp cho con em:

“Bệnh hô hấp thường đi qua vùng hô hấp như mũi, miệng, hầu, họng. Để phòng bệnh, cha mẹ cần giúp trẻ làm sạch mũi, họng. Bệnh cũng thường bắt nguồn từ việc suy giảm miễn dịch nên bố mẹ cần tăng cường hệ miễn dịch cho con, như tăng cường dinh dưỡng, tăng cường vitamin và khoáng chất” - BS Kim Ngọc tư vấn.

Còn theo BS Nguyễn Tiến Dũng- nguyên trưởng Khoa Nhi- BV Bạch Mai, các cha mẹ cần chú ý phòng bệnh cho con ngay từ trong nhà.

“Để phòng bệnh cha mẹ nên làm sạch môi trường trong nhà, các gia đình đảm bảo các phòng trong nhà thông thoáng khí, phải chống bụi, chống khói, nấm mốc, chống các yếu tố dị ứng như phấn hoa. Ngoài ra, để tăng sức đề kháng cho các bé, các bậc phụ huynh cần cho con ăn uống khoa học, dinh dưỡng theo tuổi, phải cho trẻ vận động thường xuyên”- BS Nguyễn Tiến Dũng cho hay.

Để phòng bệnh cho trẻ trong điều kiện thời tiết thay đổi thất thường như hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ đi tiêm vaccine đầy đủ theo độ tuổi và thực hiện lối sống khoa học kết hợp thực hành dinh dưỡng hợp lý.

Ngoài ra, các cha mẹ cần ghi nhớ thời điểm cần đưa trẻ đến bệnh viện để tránh những biến chứng nguy hiểm khi trẻ mắc bệnh hoặc ốm, sốt:

- Trẻ sốt cao, khó hạ sốt.

- Ho nhiều, khó thở, thở rít, khò khè.

- Bỏ bú, chán ăn, nôn trớ nhiều hoặc tiêu chảy nặng.

- Trẻ mệt mỏi, li bì hoặc quấy khóc không ngừng.