Xã Lương Minh (bao gồm Đồng Sơn và Lương Minh cũ) có tới 99% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều điểm phải vượt núi, băng rừng nhưng tỉ lệ tiêm chủng tại đây vẫn đạt 100%.

Để kịp tiêm mũi Quinvaxem 5 trong 1 đầu tiên cho cậu con trai 3 tháng tuổi, vợ chồng anh Ninh Du Báo, dân tộc Dao, xã Lương Minh phải rời nhà từ khi trời tang tảng sáng. Vừa kịp gỡ con khỏi địu trước cổng trạm y tế xã thì trời đổ mưa to. Anh lo lắng giục vợ lấy số nhanh, nếu không lũ lên sẽ không còn đường về.

Ở cách trạm y tế xã tới 20km, chị Bàn Hữu Đức Quân, dân tộc Dao, cũng địu con đi tiêm phòng lao và viêm gan B từ sớm, nhiều chỗ xe máy không đi được phải dắt bộ nhưng chị bảo “cán bộ tư vấn vấn mũi này rất quan trọng, không được bỏ” nên chị cố gắng đi đúng hẹn:

“ Vợ chồng em dậy sớm, đi gần 20km mới đến đây. Đi từ lúc trời còn tờ mờ sáng, đến đây tiêm cũng an tâm. Tất cả là vì sức khỏe cho người thân trong gia đình. Vì thế không thấy vất vả” chị Quân tâm sự

Dù là xã miền núi đặc biệt khó khăn xong quy trình tiêm chủng ở xã Lương Minh chuẩn chỉnh không khác gì các phường đô thị. Tại đây, đồng bào được lấy số thứ tự, trực tiếp trưởng trạm y tế khám sàng lọc, kiểm tra lại lịch tiêm. Đồng bào không hiểu tiếng Kinh sẽ được dặn dò kĩ bằng tiếng dân tộc. Xong xuôi, nhân viên nhập thông tin tiêm chủng của trẻ vào máy tính liên thông dữ liệu trước khi chuyển sang phòng tiêm.

Gắn bó với công tác tiêm chủng tại Quảng Ninh hơn 30 năm bác sĩ Vũ Quang Trung khẳng định công tác tiêm chủng đã và đang ngày càng hoàn thiện để phục vụ nhân dân, nhất là đồng bào vùng dân tộc, bác sĩ Quang Trung cho biết thêm

“Hiện chúng tôi có 5 đội lưu động, đi tận các nhà vùng cao để tiêm. Mặc dù anh em vât vả hơn, nhưng vì mục tiêu bao phủ tiêm chủng, chúng tôi quyết tâm thực hiện tốt công việc của mình”

Với các xã đồng bào dân tộc sinh sống, để tiêm chủng cho trẻ, nhân viên y tế của trạm y tế xã phải đến từng nhà để vận động, tiêm lưu động tới từng trẻ nhưng vẫn không phủ hết và thường trễ lịch. Để đảm bảo bao phủ tiểm chủng mở rộng, nhiều nơi đã phải tiêm lưu động. Nhiều hộ dân sống trong khe núi nên cán bộ y tế phải leo rừng, vượt núi mới tiêm được 1-2 trẻ. Vài năm trở lại đây, tỉ lệ tiêm chủng tại các xã vùng sâu đã tăng bất ngờ: 100% trẻ dưới 12 tháng tuổi được tiêm đủ 8 loại vắc xin (lao, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và vi khuẩn Hib, sởi, bại liệt). Với công nghệ 4.0 như hiện nay, ngoài sử dụng y tế thôn bản, hệ thống phát thanh để thông báo lịch tiêm, trạm y tế còn nhắn tin và gọi điện thoại tới từng nhà để nhắc lịch. Bác sĩ Phạm Thanh Luân cho biết thêm

“Nhận thức của bà con giờ thay đổi rồi, các bà mẹ đã chủ động đăng ký lịch tiêm và đưa con đến tiêm đầy đủ”

Với các xã khó khăn, ngành y tế chỉ đạo cử bác sĩ xuống hỗ trợ. Ngoài ra các trạm y tế được cung cấp đầy đủ hệ thống dây truyền lạnh, phích để bảo quản vắc xin đúng quy định, đảm bảo chất lượng; đẩy mạnh truyền thông trực tiếp về lợi ích tiêm chủng đến từng hộ dân. Đặc biệt, đưa tỉ lệ tiêm chủng là tiêu chí đánh giá cuối năm, xã nào không đạt không được chấm điểm, nhờ đó tỉ lệ tiêm chủng ở các vùng khó khăn vẫn đảm bảo. Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Tiêu chí đánh giá sẽ là động lực cho y tế cơ sở các địa phương sớm hoàn thành mục tiêu tiêm chủng.

Công tác tiêm chủng được đặc biệt quan tâm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Kết quả tiêm chủng đầy đủ hằng năm đạt trên 95%, tiêm vắc-xin cho trẻ sơ sinh đạt trên 85%, phụ nữ có thai đạt trên 85% đã minh chứng cho hoạt động này. Công tác triển khai chiến dịch tiêm/uống bổ sung vắc-xin hàng năm được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng được phổ cập, đem lại “lá chắn sức khỏe” cho bà con nhân dân./.

- Chương trình tiêm chủng mở rộng chính thức triển khai từ năm 1985, ban đầu với việc tiêm chủng 6 loại vắc-xin phòng bệnh truyền nhiễm phổ biến và gây tử vong cao như: Lao, bạch hầu - ho gà - uốn ván, bại liệt và sởi.

- Từ khi triển khai, chương trình tiêm chủng mở rộng luôn được duy trì với tỷ lệ hơn 90% số trẻ dưới 5 tuổi được tiêm chủng, đã mang lại hiệu quả rõ rệt, tỷ lệ trẻ mắc nhiều bệnh nhiễm khuẩn có vắc-xin dự phòng đã giảm hàng chục đến hàng trăm lần. Có được kết quả đó, là do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân về tiêm chủng mở rộng. Chúng ta hãy cùng nghe người dân vùng cao, vùng sâu nói về nhận thức của tiêm chủng mở rộng

- Hiện nay, các bà mẹ đã ý thức trong việc tự nguyện đưa con em mình đến các cơ sở y tế để tiêm chủng đầy đủ các mũi, phòng tránh các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo thời điểm, theo mùa. Để giúp các bậc cha mẹ thay đổi nhận thức, hiểu biết rõ hơn về lợi ích tiêm phòng các loại vắc-xin, tích cực đưa con em mình đến tiêm đầy đủ, các nhân viên của trạm y tế và các cộng tác viên y tế đều tiến hành rà soát các đối tượng trong diện tham gia tiêm chủng; đồng thời đến các gia đình có con nhỏ để thông báo và tuyên truyền nâng cao nhận thức của các gia đình về vai trò của tiêm chủng đối với an toàn sức khỏe cho con em.

- Cùng với công tác tuyên truyền, hằng năm, Sở Y tế các địa phương thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho cán bộ y tế tuyến xã về kỹ năng giám sát phản ứng sau tiêm, quản lý, tổ chức, thực hành tiêm chủng, quản lý dây chuyền lạnh và triển khai các quyết định mới của Bộ Y tế về quy định sử dụng vắc-xin trong phòng và điều trị bệnh. Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, cơ sở hạ tầng còn gặp nhiều khó khăn, công tác tiêm chủng đã và đang được quan tâm và tạo mọi điều kiện để hoạt động này đạt hiệu quả.