Tại sự kiện, Bộ Y tế nhấn mạnh: Tuần lễ Thế giới nâng cao nhận thức về kháng thuốc là chiến dịch toàn cầu có ý nghĩa quan trọng, nhằm thúc đẩy hiểu biết và hành động để đối phó tình trạng kháng thuốc – vấn đề đang đe dọa trực tiếp sức khỏe con người, an ninh lương thực, môi trường và sự phát triển kinh tế – xã hội. Thông qua thông điệp “Hành động ngay: Bảo vệ hiện tại, bảo đảm tương lai của chúng ta”, WHO kêu gọi các quốc gia triển khai giải pháp mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn và bền vững hơn để đối phó với tình trạng kháng thuốc.

Theo WHO, kháng thuốc đang gia tăng trên toàn cầu với hàng triệu ca tử vong mỗi năm. Bối cảnh đó đòi hỏi các quốc gia, trong đó có Việt Nam cần tiếp tục tăng cường hệ thống giám sát, sử dụng thuốc hợp lý, thúc đẩy đổi mới và đầu tư dài hạn nhằm bảo vệ hiệu lực của thuốc kháng sinh.

Trong nhiều năm qua Việt Nam đã có nhiều bước tiến quan trọng. Năm 2023, Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023–2030, thể hiện cam kết phối hợp giữa các ngành Y tế, Nông nghiệp – Môi trường, Công thương cùng sự hỗ trợ của WHO và các đối tác quốc tế. Chiến lược đặt ra bốn mục tiêu trọng tâm: nâng cao nhận thức; củng cố hệ thống giám sát; giảm lan truyền vi sinh vật gây bệnh; và sử dụng thuốc kháng vi sinh vật hợp lý, an toàn, có trách nhiệm.

Phát biểu tại lễ mít tinh, GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh vai trò cấp bách của hành động chống kháng thuốc, đồng thời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội.

“Kháng thuốc không còn là thách thức của tương lai mà đang đe dọa sức khỏe, an ninh lương thực và sự phát triển kinh tế – xã hội từng ngày. Việt Nam đã triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống kháng thuốc giai đoạn 2023–2025 với nhiều kết quả rõ nét. Chúng tôi kêu gọi mọi cấp, mọi ngành và toàn xã hội cùng ‘Hành động ngay: Bảo vệ hiện tại, bảo đảm tương lai của chúng ta’. Những nỗ lực thống nhất hôm nay sẽ quyết định khả năng bảo vệ hiệu lực của thuốc và sức khỏe cho các thế hệ mai sau”- GS.TS Trần Văn Thuấn cho biết.

Về phía ngành nông nghiệp, TS. Phùng Đức Tiến – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, kháng thuốc không chỉ là thách thức trong y tế mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nông nghiệp và môi trường. Ông cho biết sẽ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế và các Bộ, Ngành liên quan triển khai các giải pháp quản lý sử dụng kháng sinh hợp lý, an toàn, có trách nhiệm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường theo hướng bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và an ninh lương thực quốc gia.

Đại diện các tổ chức quốc tế cũng bày tỏ sự đồng hành cùng Việt Nam. Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam, khẳng định WHO sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường giám sát vi sinh, năng lực xét nghiệm và sử dụng kháng sinh hợp lý. Bà nhấn mạnh:“WHO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam để mở rộng giám sát vi sinh, tăng cường năng lực phòng xét nghiệm và thúc đẩy sử dụng kháng sinh hợp lý”.

Đại diện FAO tại Việt Nam, ông Vinod Ahuja – Trưởng đại diện ghi nhận vai trò dẫn dắt mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong triển khai Chiến lược Quốc gia về kháng thuốc. FAO cam kết tiếp tục thúc đẩy các quan hệ đối tác hiệu quả để hỗ trợ triển khai thành công Chiến lược Quốc gia về Kháng thuốc.

Sự kiện năm nay tiếp tục khẳng định quyết tâm của Việt Nam và cộng đồng quốc tế trong nỗ lực kiểm soát kháng thuốc, hướng tới một tương lai khỏe mạnh, an toàn và bền vững cho mọi thế hệ./.