Mang thai và sinh nở là thiên chức và cũng là niềm hạnh phúc của phụ nữ. Tuy nhiên, trong quá trình này, cơ thể của chị em phải chịu nhiều sang chấn, thậm chí có thể để lại những hậu quả lâu dài. Một trong số đó là tình trạng sa sinh dục – một bệnh lý rất thường gặp ở phụ nữ sau sinh.
Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào – Trưởng khoa Phụ ngoại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nguyên nhân phổ biến nhất của sa sinh dục là do trong quá trình sinh nở, cơ và hệ thống dây chằng nâng đỡ cơ quan vùng chậu bị giãn ra hết mức hoặc bị đứt khiến cho tử cung, bàng quang, trực tràng sa vào trong âm đạo. Bệnh gây nhiều phiền toái và biến chứng như són tiểu khi gắng sức, tức nặng vùng chậu, nhiễm khuẩn niệu tái phát và đau khi quan hệ tình dục, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.
Trước đây, bệnh sa sinh dục thường được xử trí bằng phương pháp phẫu thuật cắt tử cung kết hợp với khâu phục hồi thành trước thành sau âm đạo là một kỹ thuật kinh điển nhưng cũng có tỷ lệ tái phát. Còn phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới nhân tạo nâng tử cung cố định vào mỏm nhô là một kỹ thuật khó.
Mới đây, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã triển khai phương pháp phẫu thuật nội soi nâng tạng chậu kết hợp cố định vào dải chậu lược – một kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn giúp điều trị hiệu quả bệnh sa sinh dục, mở ra hy vọng cho rất nhiều phụ nữ đang âm thầm chịu đựng căn bệnh này.

Một trong những trường hợp sa sinh dục đầu tiên được điều trị bằng kỹ thuật này tại BV Phụ sản Hà Nội là bệnh nhân 64 tuổi, có tiền sử sa sinh dục độ II–III kéo dài suốt 3 năm. Khối sa lộ ra ngoài âm đạo khoảng 2–3 cm, gây cảm giác nặng tức vùng chậu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày và chất lượng sống. Kíp phẫu thuật đã cố định tử cung vào dải chậu lược – một điểm tựa giải phẫu vững chắc – đồng thời đặt mảnh ghép tổng hợp vào thành âm đạo và tử cung để tái tạo hệ thống nâng đỡ vùng chậu. Kỹ thuật này không chỉ bảo tồn được tử cung mà còn giúp nâng đỡ cơ quan bị sa, tránh việc tái phát sa tạng chậu và hạn chế tai biến hiệu quả tối đa với những phụ nữ còn trẻ mà bị sa sinh dục.
Sau phẫu thuật, cổ tử cung được nâng lên từ 5–7cm, không cần tái tạo thành sau – một chỉ số cải thiện rất tích cực với bệnh nhân có khối sa nặng và kéo dài. Toàn bộ ca phẫu thuật diễn ra trong 45 phút, bệnh nhân hồi phục tốt và xuất viện sau 4 ngày điều trị nội trú.
PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cho biết, phương pháp phẫu thuật nội soi nâng tạng chậu kết hợp cố định vào dải chậu lược giúp đạt hiệu quả bền vững, hạn chế tái phát. Đồng thời đây là kỹ thuật ít xâm lấn và giúp người bệnh đỡ đau đớn và phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp trước đây.
PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cho biết thêm, sa sinh dục là bệnh lý phổ biến ở phụ nữ lớn tuổi, sinh nhiều con, lao động nặng, nhưng thường bị trì hoãn điều trị do e ngại. Tuy nhiên, nếu được can thiệp đúng kỹ thuật, người bệnh hoàn toàn có thể hồi phục và quay lại cuộc sống sinh hoạt bình thường, chất lượng cuộc sống được cải thiện.
Việc áp dụng thành công kỹ thuật nội soi nâng tạng chậu hiện đại, ít xâm lấn của các bác sĩ bệnh viện Phụ sản Hà Nội giúp chị em bị sa sinh dục có thêm một lựa chọn trong điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống.