Cách đây 1 tháng, ông Ngô Văn Thơ, 50 tuổi ở huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội có biểu hiện bị đau tức ngực nhưng ông không điều trị. Bệnh tiến triển ngày càng nặng dẫn đến khó thở ông mới vào Bệnh viện 74 tại Vĩnh Phúc khám. Ngay lúc đó ông Thơ đột ngột bị ngừng tuần hoàn, mất ý thức và ngừng thở. Các bác sĩ của Bệnh viện 74 đã lập tức cấp cứu đặt ống nội khí quản… và chuyển lên Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

Theo BS Nguyễn Đình Hoàn - Khoa Cấp cứu tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E, tình trạng bệnh lý tim của bệnh nhân lúc nhập viện hết sức nặng nề, nguy cơ tử vong cao. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành sốc điện chuyển nhịp, dùng các thuốc vận mạch, thở máy, kiểm soát các rối loạn nhịp và đặt stent động mạch liên thất trước cho bệnh nhân. Tuy nhiên sau can thiệp, huyết áp bệnh nhân vẫn không có do ngừng tim quá lâu. Để cung cấp máu lên não và nuôi tim các bác sỹ đã tiến hành đặt bóng đối xung trong động mạch chủ, đồng thời lọc máu liên tục để phục hồi các tạng bị suy do ngừng tuần hoàn. “Đặt bóng đối xung sẽ làm cho huyết áp tâm chương tăng lên nhiều làm cho việc tưới máu cho não, cho tim tăng lên nhiều. Thứ hai là hỗ trợ điều trị suy tim cho bệnh nhân…” - BS Nguyễn Đình Hoàn phân tích.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân Thơ đã từ cửa tử trở về. Hiện ông tỉnh táo hoàn toàn, chức năng các cơ quan như tim, phổi, thận phục hồi bình thường. Chứng kiến sự hồi phục của chồng, bà Nguyễn Thị Liên rất xúc động: “Vẫn tưởng bệnh bình thường không ngờ đâu lại ập đến nặng thế. Thấy thương lắm, cảm ơn các y bác sỹ lắm. Yên tâm rồi”.

GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E cho biết, đây là bệnh nhân đầu tiên được ứng dụng cùng một lúc tất cả các phương pháp hiện đại nhất về chuyên khoa tim mạch để điều trị. Và đây cũng là tiền để trong việc cứu chữa những trường hợp suy tuần hoàn cấp nhồi máu cơ tim, viêm cơ tim cấp có biến chứng sốc tim và rối loạn nhịp tim nguy hiểm ở Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E.

“Đây là một trong số ít những cơ sở y tế có thể cấp cứu bệnh nhân mắc các bệnh lý tim mạch chỉ trong thời gian “vàng”. Mặc dù bệnh nhân bị ngừng tim trong thời gian dài, nguy cơ tử vong cao nhưng với sự phối hợp nhịp nhàng và chặt chẽ của các bác sĩ khoa Cấp cứu tim mạch thì đầu; Khoa Hồi sức tích cực tim mạch; Khoa Nội tim mạch người lớn… bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn.” - GS Lê Ngọc Thành chia sẻ

GS Lê Ngọc Thành khuyến cáo, gần đây tình trạng người đột quỵ gia tăng, trong đó có rất nhiều bệnh nhân đột quỵ với nguyên nhân nhồi máu cơ tim cấp không được cấp cứu kịp thời. Đặt biệt, người mắc bệnh tim mạch đang được trẻ hóa và không được quan tâm đúng mức khiến tình trạng người tử vong vì căn bệnh này tăng cao. Vì thế, những người bệnh có tiền sử bệnh tim hoặc người trẻ khi xuất hiện những biểu hiện đau tức ngực, khó thở cần đến ngay những cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.