Ngày 28/8, bác sĩ Vũ Mạnh Nhân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (ICU), Bệnh viện Xuyên Á Long An, cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, cơn đau lan từ vùng hạ sườn trái ra hông lưng trái, kèm theo nôn ói và bụng chướng căng. Trước đó một ngày, bệnh nhân uống khoảng một lít rượu cùng với đồng nghiệp trong buổi liên hoan kết thúc công trình xây dựng.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm tụy cấp mức độ nặng do rượu, với biến chứng là hội chứng tăng áp lực ổ bụng, suy thận cấp. Nghiêm trọng hơn, viêm tụy cấp tạo ra "cơn bão cytokine" - một phản ứng miễn dịch thái quá của cơ thể chống lại chính cơ thể. Lúc này, bão cytokine ở bệnh nhân đã đạt đỉnh điểm, gây suy hô hấp cấp tiến triển, suy đa tạng. Theo y văn ghi nhận nguy cơ tử vong trên thể bệnh này lên đến 40-50%.

"Cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân là phải lọc máu liên tục để đào thải hết độc tố", bác sĩ Nhân nói.

Lọc máu là kỹ thuật tạo vòng tuần hoàn ngoài cơ thể. Khi máu liên tục đi qua màng lọc của máy, các cytokine, độc tố... sẽ được lấy ra khỏi máu người bệnh, sau đó trả lại lượng máu sạch. Kỹ thuật này đóng vai trò sống còn trong điều trị các bệnh viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, rối loạn chuyển hóa, ngộ độc,... vượt qua giai đoạn cấp cứu đe dọa tính mạng.

Sau 48 giờ lọc máu liên tục và điều trị nội khoa, bệnh nhân giảm chướng bụng, chức năng thận dần hồi phục. Những ngày sau bệnh nhân đã có cảm giác thèm ăn, bụng giảm đau và có thể sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Nhân, tại Việt Nam có ba nguyên nhân chính gây viêm tụy cấp, gồm rượu, sỏi ống mật chủ và mỡ máu (tăng triglycerid). Ngoài ra còn các nguyên nhân ít gặp khác như tăng canxi máu, giun đũa chui ống mật tụy, nhiễm virus... Bệnh nhân này không nghiện rượu, không uống rượu thường xuyên nhưng một cuộc nhậu với số lượng rượu lớn đã dẫn đến bạo bệnh.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân cần thực hiện lối sống lành mạnh, hạn chế rượu bia, ăn đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, đồng thời kiểm soát cân nặng, kiểm soát mỡ máu và khám sức khỏe tổng quát định kỳ 2 lần/năm. Đồng thời, khi có các triệu chứng đau bụng, trướng bụng bất thường, nhất là sau khi uống rượu bia, ăn nhiều đồ dầu mỡ... nên đến bệnh viện sớm để được tầm soát và điều trị bệnh kịp thời.