Theo BS Hoàng Thị Hương, khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Răng Hàm Mặt TW, có nhiều nguyên nhân gây bệnh nhưng chia làm 2 nguyên nhân chính:

- Nguyên nhân từ bên ngoài: Do các mẹ nhiễm vi sinh vật, virus, vi khuẩn, các tia xạ, hóa chất độc hại như thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu, chất độc màu da cam, sang chấn tâm lý… trong quá trình mang thai.

- Nguyên nhân từ bên trong: Do gen, nếu trong gia đình có bố mẹ, anh chị em bị bệnh khe hở môi – vòm miệng thì cũng có khoảng 15-20% con bị dị tật.

Đối với những trẻ này, quá trình khám, theo dõi và điều trị sẽ kéo dài từ khi mới sinh đến khi trưởng thành, có sự phối hợp của nhiều chuyên khoa: răng hàm mặt, nhi khoa, bác sĩ tâm lý, dinh dưỡng và tư vấn di truyền.

Về lĩnh vực răng hàm mặt, chúng tôi điều trị cho các bé theo lộ trình, ví dụ như từ khi trẻ sinh ra bị khe hở môi – vòm miệng mức độ nặng thì có thể đến khám, chúng tôi thiết kế hàm đeo chống sặc cho các bé ăn uống dễ và nắn chỉnh các mũi, cung hàm của bé để tạo điều kiện phẫu thuật tốt hơn” – BS Hoàng Thị Hương cho biết.

Giai đoạn từ 18 đến 24 tháng tuổi, nếu trẻ đảm bảo đủ điều kiện về sức khỏe, cân nặng và một số xét nghiệm cần thiết sẽ được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật vòm miệng. Giai đoạn tiếp theo, trẻ sẽ được điều trị về ngữ âm, tai mũi họng. Lớn hơn, trẻ sẽ được ghép xương ổ răng, nắn chỉnh răng và phẫu thuật chỉnh hình xương. Cuối cùng là giai đoạn trưởng thành, trẻ sẽ được phẫu thuật nâng mũi rồi các thủ thuật như là làm răng giả thẩm mỹ.

Là người có nhiều năm kinh nghiệm trong phẫu thuật điều trị cho trẻ bị khe hở môi – vòm miệng, BS Hoàng Thị Hương chia sẻ, đã có nhiều trẻ bị dị tật này thành công trong cuộc sống và có khuôn mặt bình thường như bao người khác. Do vậy, nếu ngay từ khi mang thai, cha mẹ siêu âm phát hiện con chỉ bị khe hở môi – vòm miệng thì không nhất thiết phải đình chỉ thai nghén bởi với sự phát triển của y học hiện đại ngày nay có nhiều phương pháp để điều trị cho những trẻ này.

Tuy nhiên, để điều trị thành công, BS Hoàng Thị Hương khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ đi khám và điều trị đúng thời điểm. “Việc can thiệp đúng thời điểm có ý nghĩa đối với trẻ. Ví dụ dị tật khe hở môi thì phẫu thuật càng sớm càng giải quyết vấn đề tâm lý cho gia đình. Tuy nhiên, theo chúng tôi thì phẫu thuật môi khi trẻ đủ sức khỏe, tính chất mô của cơ quan, cơ thể bảo đảm thì các bác sĩ dễ bóc tách, bộc lộ được ra những tổ chức rõ ràng cơ, da và niêm mạc thì phẫu thuật kết quả sẽ tốt hơn so với thời điểm lúc sơ sinh. Thứ hai là phẫu thuật khe hở vòm miệng trước thời gian bệnh nhân chuẩn bị học nói tạo điều kiện cho các cháu học nói tốt hơn là giai đoạn mà trẻ đã qua thời điểm phát âm rồi” – BS Hoàng Thị Hương chia sẻ.

Dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm miệng không chỉ ảnh hưởng về mặt thẩm mỹ mà còn khiến trẻ gặp nhiều khó khăn trong ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Cha mẹ nên cho con khám sớm để được tư vấn can thiệp đúng quy trình, giúp trẻ phát triển tốt nhất có thể.

Việc điều trị cho trẻ dị tật khe hở môi – vòm miệng là quá trình lâu dài, do đó cha mẹ nên chọn những cơ sở y tế có uy tín. Nhiều năm nay, BV Răng Hàm Mặt TW có nhiều kinh nghiệm phẫu thuật, mang lại nụ cười hoàn chỉnh cho những trẻ này.