Hơn 9 tháng mang thai là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc đối với các bà mẹ khi cảm nhận sinh linh bé nhỏ lớn lên từng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn các bà mẹ gặp nhiều thay đổi về tâm lý và thể chất và rất dễ gặp các vấn đề về sức khỏe. Một trong những bệnh lý thường gặp ở phụ nữ mang thai là viêm đường tiết niệu, với tỉ lệ khoảng 8%. Căn bệnh này gây ra không ít phiền toái, khó chịu cho các bà mẹ trong thai kỳ.
Chị Phương Nga ở Hà Nội cho biết, đang mang thai tháng thứ 6, bỗng nhiên chị thấy bụng dưới hơi đau tức, khó chịu. Ban đầu chị không để ý cho đến khi xuất hiện triệu chứng tiểu buốt, tiểu khó. Lo ngại ảnh hưởng đến thai nhi, chị vội đi khám và được bác sĩ cho biết bị viêm đường tiết niệu. “Em là giáo viên nên không thể rời học sinh, cứ mải mê trên lớp từ sáng đến trưa, quên luôn cả thời gian, không uống nước, không đi vệ sinh. Buổi trưa nghỉ một lúc mới ăn uống. Đến chiều lại tiếp tục như vậy. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến em bị viêm đường tiết niệu”, chị Phương Nga cho biết.
Tương tự, chị Hồng Linh cũng bị viêm đường tiết niệu khi đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ do thói quen uống ít nước và ít vận động. “Tôi thường ngồi làm việc với máy tính 3-4 tiếng liền, bụng to nên lại ngại đứng lên đi lại và cũng uống ít nước”, chị Hồng Linh cho hay.
Bác sĩ Nguyễn Cảnh Chương - Giám đốc Trung tâm Chỉ đạo tuyến- Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, phụ nữ mang thai có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn tiết niệu là bởi sự thay đổi nội tiết khi mang thai làm giãn cơ và làm giảm nhu động niệu quản dẫn đến dễ ứ đọng nước tiểu trong niệu quản và bàng quang, vi khuẩn có điều kiện để đọng lại và phát triển.
Khi tử cung tăng kích thước cũng sẽ chèn ép lên bàng quang, làm tồn đọng nước tiểu do bàng quang tống xuất nước tiểu giảm, tình trạng này làm tăng nguy cơ viêm bàng quang - niệu quản.
Bên cạnh đó, thói quen uống ít nước, ít vận động, vệ sinh kém của một số bà mẹ cũng khiến nguy cơ viêm nhiễm đường tiết niệu tăng cao.
“Khi bị nhiễm khuẩn tiết niệu, chúng ta sẽ thấy dấu hiệu đầu tiên là sự biến đổi tính chất của nước tiểu như màu đục hoặc lẫn máu và tiểu buốt, tiểu khó. Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì không phải ai cũng xuất hiện những triệu chứng điển hình như thế. Chính vì vậy, nhiễm khuẩn tiết niệu ở mang thai thường tiến triển âm thầm và có thể gây ra các biến chứng nặng nề. Nếu không được phát hiện sớm và điều trị đúng, có thể dẫn tới nguy cơ thai nhi nhẹ cân, sinh non, còn người mẹ có thể bị nguy cơ viêm thận - bể thận cấp tính”, BS Nguyễn Cảnh Chương cho biết.
Khi được chẩn đoán nhiễm khuẩn đường tiết niệu, bà mẹ sẽ được bác sĩ kê đơn thuốc để điều trị. “Bác sĩ sẽ lựa chọn loại kháng sinh không gây ảnh hưởng đến thai nhi nên các bà mẹ không nên quá lo lắng. Cần chú ý uống kháng sinh đúng, đủ liều đồng thời uống nhiều nước để giúp đào thải vi khuẩn ra ngoài”, BS Nguyễn Cảnh Chương lưu ý.
Để phòng bệnh viêm đường tiết niệu khi mang thai, bà mẹ lưu ý uống đủ nước, đi lại, vận động nhẹ nhàng giúp giảm tình trạng ứ đọng nước tiểu, không nhịn tiểu, cần đi tiểu ngay khi buồn tiểu, hoặc chú ý đi tiểu thường xuyên. Bên cạnh đó, bà mẹ nên vệ sinh vùng kín đúng cách, cần lau từ trước ra sau để tránh nhiễm khuẩn từ hậu môn. Khám thai định kỳ, xét nghiệm nước tiểu đầy đủ mỗi lần khám thai. Khi có biểu hiện viêm phụ khoa cần khám và điều trị kịp thời tránh để lây sang đường tiết niệu./.
