Tiêm chủng mở rộng là dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm não Nhật Bản hay sởi. Việc tiêm đầy đủ, đúng lịch không chỉ giúp trẻ tăng đề kháng mà còn tạo miễn dịch cộng đồng, góp phần bảo vệ sức khỏe toàn xã hội.

Tại Lai Châu, công tác tiêm chủng luôn được duy trì thường xuyên, đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận các loại vắc xin cơ bản. Mặc dù còn gặp khó khăn do địa bàn rộng, giao thông phức tạp và nhận thức chưa đồng đều, nhưng tỷ lệ trẻ tiêm đủ mũi vẫn tăng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của ngành y tế và chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu, cho biết: “Bộ Y tế đã cung ứng đầy đủ các loại vắc xin và tỉnh Lai Châu cũng đã dự trù lượng vắc xin để triển khai các chiến dịch theo quy định… rất cần sự vào cuộc của chính quyền địa phương để đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giúp mỗi gia đình nhận thức đúng và đưa trẻ đi tiêm đầy đủ.”

Công tác truyền thông được triển khai đa dạng, từ loa truyền thanh cơ sở, các buổi họp bản, sinh hoạt cộng đồng đến hướng dẫn trực tiếp tại trạm y tế. Sự chủ động này giúp người dân hiểu rõ lợi ích tiêm chủng và chủ động đưa con đi tiêm đúng lịch.

Tại Trạm Y tế số 2 phường Tân Phong, mỗi tháng đều tiếp nhận đông đảo phụ huynh đưa con đến tiêm. Chị Đỗ Thu Huyền, một phụ huynh, chia sẻ: “Đến đây tiêm thì các bác sĩ rất nhiệt tình tư vấn sàng lọc trước tiêm và chăm sóc sau tiêm. Nếu có thông báo, tôi vẫn đưa con đi tiêm đầy đủ.”

Tuy vậy, đội ngũ y tế vẫn phải nỗ lực khắc phục khó khăn. Y sỹ Đèo Thị Hương, Thư ký tiêm chủng Trạm Y tế số 2, cho biết: “Nhiều bố mẹ đi làm xa, nhiều gia đình không có số điện thoại, nên phải vào tận nhà để gọi… Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân.”

Tại Trạm Y tế số 4 phường Đoàn Kết, công tác tiêm chủng được triển khai đều đặn từ ngày 5 đến 13 hằng tháng. Nhờ truyền thông hiệu quả, phụ huynh chủ động đưa trẻ đến tiêm. Chị Tao Thị Pành – mẹ bé 2 tháng tuổi – chia sẻ: “Các bác sĩ ở đây rất nhiệt tình và chu đáo khi hướng dẫn và kiểm tra sức khỏe cho con tôi trước tiêm.”

Không chỉ ở thành phố, các trạm y tế vùng xa cũng tích cực rà soát đối tượng, lập danh sách tiêm và thông báo qua loa truyền thanh để không trẻ nào bị bỏ sót mũi tiêm. Bác sĩ Phạm Văn Dũng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu khẳng định: “Tiêm chủng mở rộng là biện pháp phòng bệnh đặc hiệu quan trọng nhất. Chúng tôi đảm bảo đầy đủ vắc xin và vật tư y tế, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để trẻ được tiêm đúng lịch, đúng độ tuổi.”

Thống kê cuối năm 2024 cho thấy gần 95% trẻ dưới 1 tuổi tại Lai Châu đã được tiêm đủ 8 loại vắc xin cơ bản trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Con số này phản ánh rõ sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân cũng như nỗ lực của ngành y tế địa phương.

Nhờ những kết quả đó, các “lỗ hổng miễn dịch” trong cộng đồng dần được thu hẹp, góp phần kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tiêm chủng tiếp tục giữ vai trò là “lá chắn thép” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.