Thông tin với phóng viên VOV2, TS.BS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh – Bộ Y tế cho biết, hiện nay các đoàn công tác chủ lực của hệ thống y tế dự phòng, khám chữa bệnh của Bộ Y tế như Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Pasteur TP HCM, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (IVAC) đã có mặt tại các vùng nguy cơ, để hỗ trợ các địa phương xử lý môi trường, khử khuẩn và đánh giá nguy cơ dịch tễ.
Cục Phòng bệnh nhận định, sau khi nước rút, môi trường ô nhiễm, xác động vật chết và rác thải tồn đọng lâu ngày sẽ làm nảy sinh nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Các vi khuẩn, vi rút và ký sinh trùng có thể phát triển mạnh trong điều kiện ẩm ướt, nước tù đọng, từ đó làm tăng nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng như tiêu chảy cấp, tả, thương hàn, viêm da, đau mắt đỏ, sốt xuất huyết, leptospira hay các bệnh do côn trùng trung gian truyền bệnh.
Do đó trong thời điểm hiện nay công tác vệ sinh môi trường và khử khuẩn được xác định là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân vùng ngập.
“Bộ Y tế đã huy động vật tư, trang thiết bị như máy phun khử khuẩn, máy phun ULV để diệt côn trùng; Cloramin B, Cloramin Aquatabs để khử khuẩn nước cũng như các hóa chất diệt côn trùng. Những hóa chất này hiện đã được chuyển xuống địa phương để khử khuẩn nước, giúp người dân có nước sạch sinh hoạt”, TS.BS Hoàng Minh Đức cho biết.
Bên cạnh sự vào cuộc của Bộ Y tế, nhiều doanh nghiệp cũng đã hỗ trợ kịp thời. Cụ thể, sáng 25/11, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 tấn Vi-Chlorine và 10 tấn Chloramin B, để khử khuẩn nước và môi trường, phòng chống dịch bệnh do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao tặng.
“Số hóa chất này sẽ được phân bổ tới các địa phương ngay trong chiều nay” – ông Hoàng Minh Đức nói.
Với kinh nghiệm nhiều năm giám sát dịch bệnh, ông Hoàng Minh Đức nhận định: từ nay đến năm 2026 hoặc năm tiếp theo, do thời tiết cực đoan có thể tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh nguy hiểm quay trở lại hoặc bùng phát theo chu kỳ. Do đó, khi chỉnh sửa Luật Dự trữ Quốc gia, Cục Phòng bệnh – Bộ Y tế đã xây dựng cơ số dự trữ hóa chất khử khuẩn, diệt côn trùng, thuốc men, trang thiết bị cho công tác phòng chống bão lũ, đảm bảo sau khi nước rút, công tác khử khuẩn nguồn nước, vệ sinh môi trường được triển khai ngay, không để bùng dịch.
“Qua kinh nghiệm đợt lũ này, có những danh mục dự trữ trước đây chưa sát thực tế và có những danh mục mới rất cần bổ sung vì thế chúng tôi đã xem xét mở rộng danh mục dự trữ, xây dựng danh mục phù hợp hơn. Chúng tôi cũng tính toán cơ chế mua sắm sao cho nhanh và đảm bảo chất lượng để cung cấp cho địa phương phù hợp với tình hình, thích ứng theo thực tế”, ông Hoàng Minh Đức thông tin.
Ông Đức cũng khẳng định, Bộ Y tế sẽ tiếp tục bám sát tình hình, hỗ trợ tối đa cho các tỉnh bị ảnh hưởng, đồng thời củng cố hệ thống dự trữ trang thiết bị và hóa chất để chủ động hơn trong mọi tình huống. “Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo người dân có nước sạch, môi trường an toàn và không để dịch bệnh bùng phát sau lũ”, ông nhấn mạnh.
