Mời nghe chương trình tại đây:

Sức khỏe cộng đồng không chỉ được xây dựng từ chính sách hay những thành tựu y học hiện đại, mà còn được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những hành động tử tế của đội ngũ thầy thuốc. Ở bệnh viện tuyến trung ương, trạm y tế xã hay trên những cung đường thiện nguyện, các y bác sĩ vẫn đang bền bỉ mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân – đặc biệt là những người yếu thế.

Hơn 15 năm qua, những chuyến đi thiện nguyện của Hội Bác sĩ tình nguyện là minh chứng sống động cho tinh thần đó, như: khám sàng lọc miễn phí cho đồng bào vùng cao, hỗ trợ người lao động nghèo, đưa hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo về Hà Nội điều trị không thu phí…

Với người dân vùng khó, những chuyến khám chữa bệnh này không chỉ là chăm sóc sức khỏe – mà còn là sự sẻ chia, động viên: “Được các bác sĩ đến khám, phát thuốc, bà con chúng tôi mừng lắm. Nhà xa, chưa bao giờ đi khám. Nghe có đoàn về là phải dành cả buổi để đi”- bà Nguyễn Thị Thắm – một người dân ở Phú Thọ chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên VOV2, BS Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch - BV TW Quân đội 108, Hội trưởng Hội Bác sĩ tình nguyện cho biết nhóm được thành lập với mong muốn mang dịch vụ y tế đến nơi người dân còn khó khăn, ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế: “Chúng tôi muốn mọi người dân đều có cơ hội được khám sức khỏe, phát hiện bệnh sớm và được hướng dẫn điều trị phù hợp”.

Từ khi thành lập đến nay, Hội bác sỹ tình nguyện đã kết hợp với y tế địa phương để khám, kê đơn, tư vấn, đồng thời chuyển tuyến và hỗ trợ kinh phí cho các trường hợp nặng. Đến nay, nhóm đã triển khai được 81 chương trình khám chữa bệnh tại các vùng khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm còn thực hiện các hoạt động giáo dục sức khỏe, trao tặng sách, giao lưu văn nghệ và xây được 8 nhà tình nghĩa, 1 ngôi trường tại Sơn La.

Theo BS Tuấn Anh, điều giúp đội ngũ bác sĩ trẻ giữ vững tinh thần cống hiến, chính là mong muốn “dùng kiến thức y khoa để giúp đỡ người dân” và tinh thần sẵn sàng vượt khó của các bạn trẻ.

Nếu Hội Bác sĩ tình nguyện lên đường tới vùng khó, thì các bác sĩ trẻ Trường Đại học Y Hà Nội lại âm thầm mang đến một hướng tiếp cận mới đó là xây dựng mô hình giáo dục sức khỏe cộng đồng một cách bài bản và bền vững.

Gần 3 năm qua, những lớp “Sức khỏe tâm thần học đường” do đoàn viên, sinh viên y khoa phụ trách đã giúp hàng nghìn thầy cô, phụ huynh và học sinh hiểu rõ hơn về trầm cảm, rối loạn cảm xúc, nghiện game – những vấn đề ngày càng phổ biến nhưng thiếu nhận diện. Tại Trường THCS Hà Huy Tập (Hà Nội), gần 50 giáo viên được tham gia lớp học và đều bất ngờ trước những dấu hiệu tưởng chừng vô hại nhưng lại cảnh báo rối loạn tâm thần ở trẻ. Cô Lê Thị Xuân Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 7A6, chia sẻ: “Ngoài những dấu hiệu đã được học, tôi được biết thêm rằng đau mỏi cơ thể, thay đổi giấc ngủ, mất hứng thú… cũng có thể là chỉ điểm sớm. Ở lớp có một học sinh từng có ý định tự sát sau biến cố gia đình, nhờ kiến thức được học, giáo viên đã kịp thời hỗ trợ em.”

Không chỉ thầy cô, các bậc phụ huynh cũng đánh giá cao khóa học khi nhiều người nhận ra nguyên nhân của những hành vi bùng nổ hay thay đổi cảm xúc của con. “Sau khi tham gia lớp học, tôi hiểu rằng, tuổi dậy thì có những phản ứng khó kiểm soát, và cha mẹ cần đồng hành thay vì áp đặt. Nhờ thay đổi cách ứng xử, con tôi đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng”, chị Lê Thu Hương – một phụ huynh học sinh chia sẻ.

Bên cạnh sức khỏe tâm thần học đường, Đoàn thanh niên Trường ĐH Y Hà Nội còn tổ chức: Lớp giáo dục sức khỏe sinh sản; chăm sóc bệnh mạn tính trong cộng đồng; chăm sóc răng miệng, phòng tật khúc xạ; lớp sơ cấp cứu ban đầu…Những hoạt động này góp phần nâng cao hiểu biết và kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên và người dân, tạo nền tảng cho một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững.

Những câu chuyện từ các bác sĩ tình nguyện và sinh viên y khoa cho thấy một thực tế: sự phát triển của ngành y tế không chỉ đến từ kỹ thuật hiện đại hay công trình lớn, mà còn từ những đóng góp bền bỉ, lặng thầm của các thầy thuốc trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Họ là những người vượt đồi núi đến với bà con vùng cao, là những bạn trẻ miệt mài tổ chức lớp học cộng đồng, là những trái tim nhân hậu biến yêu thương thành hành động mỗi ngày – tất cả hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh, giàu sức sống và tràn đầy hy vọng.