Có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai, phóng viên VOV2 ghi nhận gần 30 bệnh nhân trong vụ cháy được đưa vào đây điều trị. Có 2 bệnh nhân tử vong ngoại viện.

Các bệnh nhân được đưa vào 3 khoa, khoa cấp cứu A9, Trung tâm nhi khoa và Khoa chống độc. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng.

Sau khi cấp cứu ban đầu, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai yêu cầu rà soát lại từng bệnh nhân và hội chẩn đa khoa để cấp cứu điều trị.

"Không bỏ sót chấn thương vì ban đầu có thể là chấn thương kín chưa phát hiện ra nhưng sau vài giờ nữa có thể có tình trạng vỡ bao gan, mất máu đột ngột... phải phòng và lên phương án điều trị cho tất cả các tình huống đó" - PGS.TS Đào Xuân Cơ chi đạo.

Các bác sĩ đang rất tích cực tìm mọi biện pháp để cứu chữa cho các nạn nhân.

Thông tin với phóng viên VOV2, Giám đốc bệnh viện Đào Xuân Cơ cho biết, hiện người nhà và bệnh nhân đều đang rất hoảng loạn do vậy bệnh viện sẽ chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân.

"Trước mắt bệnh viện sẽ hỗ trợ 100% chi phí điều trị. Trung tâm dinh dưỡng chăm lo bữa ăn cho bệnh nhân, thậm chí cho cả người nhà bệnh nhân" - PGS.TS Đào Xuân Cơ chỉ đạo.

PV VOV 2 sẽ tiếp tục cập nhật tình hình.