Theo lời kể của gia đình, ngay từ khi sinh ra, bệnh nhân có một vết bớt nhỏ ở môi dưới. Vết bớt lớn dần theo năm tháng, đến khoảng 40 tuổi phát triển thành một khối u to bằng ngón tay rồi tiếp tục phình to. Ba năm gần đây, khối u phát triển nhanh, đạt kích thước khoảng 10× 8× 6cm, tương đương nắm tay người lớn.
Khối u thường xuyên chảy máu, chảy dịch, có mùi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ăn uống và sinh hoạt hằng ngày. Vì tâm lý e ngại phẫu thuật khi tuổi đã cao, bệnh nhân chấp nhận sống chung với khối u suốt nhiều năm, chỉ đến khi khối u hoại tử, nhiễm trùng nặng và chảy máu liên tục, gia đình mới đưa bà đến Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội khám và điều trị.
Sau khi thăm khám, các bác sĩ đánh giá đây là ca bệnh phức tạp có nhiều nguy cơ: Tuổi của bệnh nhân cao, tăng nguy cơ biến chứng trong quá trình gây mê hồi sức; khối u có cuống rộng toàn bộ nửa môi dưới, tăng sinh mạch mạnh nên có nguy cơ chảy máu trong mổ.
Sau khi cắt bỏ khối u, một khuyết hổng lớn sẽ xuất hiện, đòi hỏi đội ngũ phẫu thuật phải tạo hình lại môi dưới để đảm bảo chức năng ăn, nói và tính thẩm mỹ. Sau mổ, người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao do vùng môi luôn tiếp xúc với nước bọt và thức ăn, trong khi việc vệ sinh răng miệng ở người cao tuổi thường hạn chế.
Với nỗ lực của êkip bác sĩ, ca mổ đã diễn ra an toàn và thành công. Khối u được cắt bỏ hoàn toàn, các bác sĩ đồng thời tạo hình phục hồi lại cấu trúc môi dưới, giúp bệnh nhân có thể ăn uống và giao tiếp tốt hơn. Kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là u mạch thể hang – một dạng dị dạng mạch máu bao gồm các khoang chứa máu có thành mạch mỏng, dễ gây chảy máu và nhiễm trùng khi phát triển lớn.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên vì tâm lý sợ hãi hoặc e ngại phẫu thuật mà trì hoãn điều trị. Nhiều bệnh lý nếu được can thiệp sớm sẽ giúp người bệnh tránh được biến chứng, giảm thời gian hồi phục và đặc biệt nâng cao chất lượng cuộc sống. Y học hiện đại hoàn toàn có khả năng hỗ trợ hiệu quả trong những trường hợp phức tạp, kể cả ở người cao tuổi.
